Thursday, March 28, 2024

Bị đồng nghiệp xẻo đứt tai, bệnh viện nối lại


HÀ NỘI 17-2 (NV) –
Một người đàn ông đã bị một số bạn đồng nghiệp cắt tai nhưng đã được bệnh viện nối lại, nhưng kết quả thành công hay không còn phải đợi thêm ít tháng nữa, theo Bee.net.

Các bác sĩ đang giải phẫu nối tai cho bệnh nhân C. (Hình: Bee.net)

Cuộc phẫu thuật nối tai cho ông Hà Ðức C. diễn ra trong hơn 7 tiếng với hai kíp kỹ thuật vi phẫu Khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viện Việt Ðức. Ông C., 26 tuổi ở Bắc Giang, bị đồng nghiệp xẻo tai.

Bee.net cho biết ca mổ này “là lần đầu tiên bệnh viện Việt Ðức nối liền tai đứt rời”.

Nguyên do sự việc là vì ông C. cãi nhau với một số đồng nghiệp. Bản tin không cho biết C. và đồng nghiệp làm nghề gì và ở đâu. Vì cãi nhau, “đêm 8 tháng 2 năm 2012, C. bị ba người chở ra chỗ vắng và xẻo tai. May mắn C. đã chạy được vào nhà dân kêu cứu và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện Bắc Giang đã đề nghị tìm lại tai nên người dân quay lại tìm lại tai cho C. Nạn nhân được xử lý cầm máu và chuyển tới bệnh viện Việt Ðức.”

T.S. Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật Tạo hình-hàm mặt, bệnh viện Việt Ðức ở Hà Nội kể lại cho biết bệnh nhân C. “nhập viện trong tình trạng hoảng hốt, căng thẳng, tai phải bị đứt lìa hoàn toàn, có nhiều vết thương trên mặt, tay, mất máu nhẹ”.

Nạn nhân đã được khám, xét nghiệm nhanh chóng, loại từ các tổn thương nguy hiểm đến tính mạng và đồng thời hội chẩn, quyết định thành lập một toán chuyên viên giải phẫu cấp cứu, trường hợp này là nối lại cái tai đã bị cắt rời.

“Ðây là một phẫu thuật rất khó vì cấu trúc giải phẫu da và sụn tai mỏng, các mạch máu tới đây đã là nhánh tận cùng nên rất nhỏ, kích thước chỉ khoảng 0.4-0.5mm (tức là chỉ tương đương gần bằng 1/2 que tăm). Ðể đảm bảo mạch máu thông suốt các phẫu thuật viên cần khâu được ít nhất 4-5 mũi khâu đều đặn ở trên các mạch máu nhỏ li ti này.” Bee.net kể và cho hay tiếp là “Hai kíp mổ đặc biệt tiến hành song song: Một kíp dùng kính hiển vi phẫu thuật, soi tìm mạch máu nào có thể nối được ở phần tai bị đứt; kíp thứ hai phẫu tích và tìm mạch máu tại vùng gốc tai và thái dương bệnh nhân quanh chỗ tai, rồi đưa tai đứt rời ghép nối với cơ thể. Sau lần khâu nối đầu tiên mạch máu không thông, các bác sĩ phải cắt ra nối lại lần thứ hai và mạch máu đã lưu thông tốt. Trong suốt quá trình hơn 7 giờ phẫu thuật, bệnh nhân luôn được các bác sĩ gây mê hồi sức dùng thuốc chống đông máu, đồng thời truyền máu để bù số máu chảy ra ở vùng tai.”

Sự lo ngại của các bác sĩ là sau khi được giải phẫu, phần mạch máu được nối bị tắc trở lại vì mạch ở đây quá hẹp. Trên thế giới, thống kê nói chỉ mới có khoảng 30 trường hợp nối tai bị đứt rồi mà trong đó có 70% đến 80% các trường hợp bị tắc tĩnh mạch hoặc ứ máu sau khi mổ.

Trong trường hợp của nạn nhân C., tin cho hay “Sau mổ 1-2 ngày đầu, tai bệnh nhân hơi đỏ, tím, nhưng chưa phải chích máu. Hiện nay, sau một tuần phẫu thuật, tai chỉ đỏ hơn bình thường một chút, các mạch máu nuôi tốt, có sự lưu thông máu lên và xuống. Hiện sức khỏe người bệnh hồi phục tốt. Dự kiến, trong vòng 4-5 ngày nữa nếu tình hình ổn bệnh nhân có thể xuất viện.”

Dù vậy các bác sĩ cho hay để đánh giá phần tai được nối lại có cảm giác hay không vẫn phải theo dõi thêm khoảng 3 tháng nữa. Ðây là lần đầu tiên bệnh viện Việt Ðức giải phẫu nối tai bị đứt rời.

MỚI CẬP NHẬT