Thursday, March 28, 2024

Bốn quan chức ngành đường sát ‘dính’ nghi án tham nhũng


VIỆT NAM (NV) Chủ tịch tổng công ty Ðường Sắt Việt Nam sáng ngày 24 tháng 3, 2014 cho hay, đã đình chỉ chức vụ một loạt hai phó tổng giám đốc tổng công ty Ðường Sắt Việt Nam là ông Ngô Anh Tảo và Trần Quốc Ðông.

Ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Ðường Sắt Việt Nam nói rằng, lệnh đình chỉ này có hiệu lực tức thời và hai ông Tảo, Ðông được yêu cầu viết tường trình cá nhân liên quan đến dự án đường sắt đô thị số 1.








Tuyến đường sắt Việt Nam đang rùm beng vụ tố cáo tham nhũng. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Trước đó, tổng công ty Ðường Sắt Việt Nam đã quyết định đình chỉ khẩn cấp chức vụ trưởng ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Giao Thông-Vận Tải của ông Nguyễn Văn Hiếu. Cựu Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Ðường Sắt Trần Văn Lục cũng đã bị đình chỉ nhiệm vụ kế tiếp theo sau. Báo Thanh Niên nói ông Lục là người liên quan đến việc mở hồ sơ thầu để chọn nhà thầu tư vấn trong giai đoạn bị tố cáo. Như vậy, chỉ trong vòng ba ngày kể từ ngày báo Nhật phanh phui vụ cán bộ Ðường Sắt Việt Nam nhận tiền hối lộ của công ty Nhật, đã có 4 cán bộ liên quan bị lột chức tạm thời để điều tra.

Theo báo Thanh Niên, giai đoạn 1 dự án đường sắt đô thị số 1 nối liền Yên Viên và Ngọc Hồi đã bị đình hoãn vì chính quyền Việt Nam chưa thống nhất hướng đi ngang cầu Long Biên. Trị giá riêng dự án này lên tới 2.0 tỉ Yen và liên danh các công ty Nhật Bản do công ty JTC đứng đầu trúng thầu.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Ðường Sắt Việt Nam nói, sẽ lập đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Ðạt Tường, tổng giám đốc tổng công ty Ðường Sắt Việt Nam làm trưởng đoàn. Ðoàn kiểm tra này sẽ xem xét lại toàn bộ dự án ODA có liên quan đến nhà thầu Nhật JTC. Công an Việt Nam chưa nhúng tay vào cuộc điều tra, vì mọi việc còn được cho là “giải quyết trong nội bộ” của tổng công ty Ðường Sắt trước đã.

Báo Thanh Niên cũng cho hay, Bộ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam Ðinh La Thăng đã ra lệnh dừng giải ngân số tiền còn lại của dự án đường sắt số 1 và xem lại tất cả các thủ tục giải ngân. Ông Ðinh La Thăng cũng chỉ thị dừng ngay việc đàm phán việc thực hiện giai đoạn 2 A tuyến đường sắt đô thị từ Giáp Bát đến Ngọc Hồi.

Còn theo VTC News, ông Nguyễn Văn Hiếu cam đoan rằng, ông “không hề liên quan gì đến việc nhận hối lộ.” Còn ông thứ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam – Nguyễn Ngọc Ðông cam kết rằng, cán bộ tham nhũng sẽ bị “xử lý nghiêm minh, bất kể người đó là ai.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT