Thursday, April 25, 2024

Cà Mau: Khởi tố công an bắn chết người coi đá gà

CÀ MAU (NV)Ðể mị dân và xoa dịu dư luận trong vụ công an huyện bắn chết người coi đá gà, công an tỉnh Cà Mau vừa loan tin sẽ khởi tố vụ án trên với tội danh “Vô ý làm chết người khi thi hành công vụ.”


Tin từ Tuổi Trẻ, chiều 21 tháng 4, 2015, một lãnh đạo công an huyện Trần Văn Thời xác nhận, đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ công an vây ráp trường gà, bắn một người chết tại thị trấn Sông Ðốc.








Người dân hiếu kỳ theo dõi cái chết của ông Bảo. (Hình: Tuổi Trẻ)


Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 chiều 18 tháng 4, 2015, Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Trật Tự Xã Hội tỉnh Cà Mau đột kích và vây ráp trường gà ở khu đất trống gần vàm Rạch Dinh Lớn, thuộc khóm 4, thị trấn Sông Ðốc, để bắt những người đang đá gà ăn tiền.


Trong lúc vây ráp, ông Thiếu Tá Lữ Phú Sinh, trinh sát viên được lệnh bắn súng chỉ thiên mà theo người dân cho biết có ít nhất ba phát súng nổ để khống chế các con bạc. Bị bao vây bất ngờ, nhiều người tháo chạy và một người đã bị trúng đạn chết ngay tại chỗ là ông Lê Hoài Bảo (30 tuổi), ngụ khóm 5, thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời.


Kể lại sự việc, bà Nguyễn Thị Tuyết, nói: “Khi tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng súng nổ. Tôi chạy ra ngoài thì thấy một người nằm bất động mặt úp xuống đất, tôi chạy lại đỡ dậy nhưng không nổi. Sau đó, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng chưa tới bệnh viện thì đã chết.”


Trên đường đưa thi thể về nhà, gia đình nạn nhân đã đưa thẳng đến trụ sở ủy ban thị trấn Sông Ðốc yêu cầu làm rõ cái chết của ông Bảo. Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo công an huyện cam kết sẽ làm rõ, gia đình đã đồng ý đưa thi thể ông Bảo về nhà. Sau đó lãnh đạo công an tỉnh, huyện đã đến gia đình ông Bảo “chia buồn để lại bao thư có 30 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình mai táng anh Bảo.”


Tin cho hay, mặc dù sự việc đã rõ nhưng công an tỉnh Cà Mau chỉ khởi tố ông Sinh về tội “Vô ý làm chết người,” nhằm giảm nhẹ tối đa cho viên công an bắn chết người. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT