Thursday, March 28, 2024

Cả chuối non cũng bị gom bán sang Trung Quốc


VIỆT NAM (NV)
Chỉ trong vài ngày qua, giá chuối ở các tỉnh miền Tây tăng gấp đôi. Giới thương lái ồ ạt thu mua chuối của các nhà vườn để nhập kho hàng, chờ đóng gói xuất cảng.


Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Phước Hiền, có cơ sở thu mua chuối tại dốc cầu Mỹ Thuận, thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vựa của ông không còn chỗ trống để chất chuối, nhiều nhất là chuối già. Ông Hiền xác nhận rằng, có rất nhiều quày chuối non cũng bị chặt đi để giao cho đủ số lượng theo yêu cầu của các thương lái người Việt Nam.









Chặt cả chuối non bán sang Trung Quốc. (Hình: báo Thanh Niên)


Một số chủ vựa chuối cho biết, thương nhân Trung Quốc ra giá mua mỗi kg chuối đến 7,000 đồng, tương đương 35 cent và mua với số lượng “không giới hạn.” Ðây là giá thu mua cao gấp đôi giá thị trường so với tuần lễ trước đây, chỉ vào khoảng 3,000 đồng một kí. Ông Hiền cũng cho hay, tất cả các buồng chuối già được đóng gói chở sang Trung Quốc, còn chuối xiêm, chuối cao, chuối sáp thì chuyển đến các chợ ở Sài Gòn.


Một số chủ vựa chuối ở tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre đều xác nhận rằng, người dân thi nhau đốn chuối để giao cho thương lái vẫn không đủ số lượng theo yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Quy, thương lái tỉnh Vĩnh Long cho biết, chuối tăng giá không ngừng trong vòng một tháng trở lại đây. Cũng theo ông Quy, chuối già tăng giá rất mạnh nhờ Việt Nam ký được hợp đồng xuất cảng chuối cho người Trung Quốc.









Chuối đóng gói chờ xuất cảng sang Trung Quốc. (Hình: báo Thanh Niên)


Trong khi đó, theo một cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giá chuối chưa bao giờ giữ được sự ổn định. Ông nói rằng khi nhu cầu của thị trường Trung Quốc tăng vọt thì kéo giá chuối lên theo, và ngược lại. Chính vì sự bất ổn này nên nhà vườn không mặn mà với cây chuối.


Ông cán bộ này cũng cho rằng, nhà vườn nên cảnh giác với yêu cầu thu mua của thương lái Trung Quốc, vì họ có thể kêu giá thật cao để nông dân đua nhau chặt chuối đem bán, kể cả chuối non. Theo ông, nếu chẳng may thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng thực hiện hợp đồng thì coi như nông dân bị thiệt hại vì lỡ chặt chuối non. Ông cũng cho rằng, nhu cầu tiêu thụ chuối chỉ tăng nhất thời. Hiện nay chưa đến mùa thu hoạch chuối ở các quốc gia trong khu vực nên người Trung Quốc mới cần đến chuối miền Tây của Việt Nam. (PL)

MỚI CẬP NHẬT