Thursday, April 25, 2024

Cháy chợ ở Bạc Liêu, 53 sạp bị thiêu rụi

 BẠC LIÊU (NV) – Khoảng 6 giờ rưỡi chiều ngày 17 tháng 12, 2013, lửa bùng phát dữ dội đã thiêu huỷ 53 sạp chợ xã Ninh Quới, thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu gây tổn thất gần 10 tỉ đồng. Bảy căn nhà kế cận của người dân cũng bị cháy lây, chưa kể một cửa hàng bán điện thoại di động gần đó bị hôi của, mất sạch 100 chiếc điện thoại mới.
 






Cảnh ngôi chợ bị cháy tan hoang. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Lê Thanh Tá, Chủ tịch chính quyền xã Ninh Quới nói rằng, chợ nhà lồng xã Ninh Quới bán toàn các loại hàng bách hoá, vật dụng gia đình, giày dép, quần áo, nữ trang… toàn những vật dễ cháy. Tổng thiệt hại ban đầu từ vụ hoả hoạn ước tính khoảng 9 tỉ đồng, tương đương 450,000 đôla.
 
Cũng theo chính quyền địa phương, hai trong bảy nhà dân sát chợ bị cháy rụi. Một nhân viên dân phòng bị gỗ rơi trúng đầu mang thương tích trầm trọng, chưa kể hai bé gái bị phỏng. May mắn, cả ba bệnh nhân đều được đưa vào bệnh viện cứu cấp, đã qua cơn nguy kịch.
 
Ông Lê Thanh Tá cũng cho biết thêm, nguyên nhân gây hoả hoạn có thể do một người ở lại chợ ban đêm nấu ăn, bất cẩn để lửa bắt cháy sạp.  Ông này cũng nói rằng, ít nhất 300 người đã được huy động tham gia vụ chữa cháy. Tuy nhiên, hoả hoạn xảy ra lúc chợ đóng cửa, cho nên tất cả hàng hoá bên trong không kịp đưa ra ngoài, đều bị cháy sạch.
 
VNExpress cũng nói rằng, trạm cứu hoả ở cách chợ gần 60 cây số. Vì vậy, phải một tiếng đồng hồ sau thì xe chữa cháy mới chạy đến, lửa đã thiêu rụi 100% nhà lồng chợ.
 
Theo các chủ sạp, hoả hoạn xảy ra vào dịp cuối năm, tết sắp đến, sự thiệt hại mà họ gánh chịu nhiều gấp bội phần. Hầu như sạp nào cũng chứa đầy hàng hoá chuẩn bị cho mùa mua sắm đang đến gần.
 
Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ chính quyền xã Ninh Quới cho hay, một cửa hàng bán điện thoại di động ở gần đó bị lấy đi trên 100 chiếc điện thoại vào đêm xảy ra vụ cháy chợ. Chưa có thống kê về trị giá số điện thoại bị mất.
 
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, công an địa phương nghi ngọn lửa phát sinh tại sạp bán đồ sắt. (PL)


 


 

MỚI CẬP NHẬT