Thursday, April 18, 2024

Chen nhau làm passport đi Lào và Thái Lan tìm việc


NGHỆ AN (NV)
Xuân chưa tàn, nhưng hàng ngàn cư dân tỉnh Nghệ An chen nhau làm thủ tục xin cấp passport để sang Lào và Thái Lan tìm việc làm.










Làm thủ tục xin cấp passport tại Sài Gòn. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh thuộc Công An tỉnh Nghệ An sáng ngày 30 tháng 1 không còn chỗ chen chân. Hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy nhau giành chỗ để nộp sớm hồ sơ xin cấp mới hoặc đổi passport sắp hết hạn. Ða số họ là dân nghèo, cho nên họ xin xuất ngoại không phải để đi du lịch mà để vì sinh kế.


Một số cư dân cho biết đã xếp hàng dành chỗ từ sáng sớm khi “chưa có gì bỏ bụng.” Rất nhiều người mang theo bánh, trái và nước uống để “điểm tâm” trong khi xếp hàng chờ.


Trong số này có rất nhiều thanh niên cư dân các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Yên Thành… cho biết mục đích xin cấp passport để sau đó xin chiếu khán sang Lào và Thái Lan tìm việc làm.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, số người chen chúc, xếp hàng quá dài khiến tắt nghẽn một đoạn đường Trần Quang Diệu một cách khác thường.


Tình trạng tăng vọt nhu cầu xin cấp mới và đổi passport tại tỉnh Nghệ An thường xảy ra vào dịp đầu năm âm lịch. Tuy nhiên, đầu năm nay, nhu cầu này có vẻ tăng vọt bất thường.


Một số thanh niên còn cho biết đã nghe tin các công ty Việt Nam tuyển mộ lao động làm việc phổ thông tại các quốc gia lân cận. Ðặc biệt tại Lào, các công ty Việt Nam tuyển nhân viên cho ngành thu hoạch và chế biến cao su.


Trước đó, phúc trình của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam cho hay dân số Việt Nam hiện nay lên đến gần 88 triệu người và tỉ lệ thất nghiệp khoảng 2.27%, không kể tỉ lệ thanh niên trong độ tuổi lao động chưa có việc làm là 3.34%. Tổng cộng số người chưa có việc làm tại Việt Nam tính đến cuối năm 2011 gần 5 triệu người.


Tại Sài Gòn, tỉ lệ thất nghiệp trong năm 2012 được tiên đoán vẫn còn cao: 4.9%. Trong khi đó, nhu cầu tuyển mộ nhân viên trong năm 2012 của các công ty, hãng xưởng đóng trên địa phận Sài Gòn lại giảm 10% so với năm 2011.


Phúc trình của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế (ILO) tại Việt Nam cuối năm qua cho rằng thách thức lớn nhất của Việt Nam trong 10 năm tới là tạo 15.3 triệu việc làm cho người lao động.


Còn theo cục trưởng Cục Việc Làm thuộc Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Việt Nam Nguyễn Ðại Ðồng, việc tạo mới 15.3 triệu việc làm không dễ dàng vượt qua đối với Việt Nam.


Riêng trong độ tuổi thanh niên, tỉ lệ thất nghiệp theo phúc trình của ILO chiếm tới 6.7% và tình hình việc làm thêm căng thẳng vì mỗi năm lại có thêm 1.6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động cần có việc làm.


Những thông tin này khiến người ta không ngạc nhiên về hiện tượng thanh niên Nghệ An đua nhau chạy sang Lào và Thái Lan tìm việc ngay từ sau Tết âm lịch.


Nghệ An là một trong những tỉnh miền Trung Việt Nam nằm sát vùng biên giới Lào-Việt, giúp giới trẻ Nghệ An nhanh chân sang Lào và Thái Lan tìm việc so với các địa phương khác ở Việt Nam. (PL)

MỚI CẬP NHẬT