Friday, March 29, 2024

Chủ giải thích: Chỉ muốn trị ‘thói ăn vụng’

Vụ hành hạ người giúp việc

 

 

HÀ NỘI 7-1 (NV) – Bà chủ nhà đã đánh đập, dội nước sôi vào vùng kín, và bắt người làm ăn cả phân trẻ con ở Hà Nội khai rằng bà làm như vậy là để “trị thói ăn vụng”.

Bà chủ bạo hành người giúp việc nhà viết tường trình tại cơ quan điều tra. (Hình: Tiền Phong)

Một ngày trước, dư luận khắp nơi đã vô cùng sửng sốt khi báo chí ở Việt Nam loan tin rộng rãi về câu chuyện một bà chủ nhà đã hành hạ một bà giúp việc nhà vô cùng dã man.

Tin tức rộ lên thì bà chủ nhà Trần Thị Tuyết Minh, 47 tuổi, tự động đến trụ sở công an phường Kim Mã, quận Ba Ðình Hà Nội, đổ cho người giúp việc gia đình, bà Phạm Thị Phương, 59 tuổi, có tính đồng bóng, ăn cắp tiền. Bà Minh phủ nhận các sự hành hạ bà Phương và nói bà Phương vu khống.

Tuy nhiên, trong các bản tin ngày Thứ Bảy, một số báo cho hay bà Trần Thị Tuyết Minh đã nhận trong cuộc điều tra là có tra tấn bà Phương bằng nước sôi cũng như có bắt bà ăn hàng chục quả ớt tươi, bắt ăn phân trên tã lót của cháu ngoại bà.

Theo tờ Tiền Phong, “Bà Minh khai dội nước nóng vào người bà Phương, do bà giúp việc này bẩn, lười tắm; còn việc bắt ăn 20 quả ớt và ăn phân trẻ nhỏ là để… ‘giáo dục’ bà ôsin vì tật hay ăn vụng”.

Lời khai của bà Minh ngược với đơn thư tố cáo của bà Phương.

“…Bà Phương thường xuyên bị bà chủ chửi bới, không cho ăn, dùng tay chân đánh, dùng dép ghè vào mặt, hoặc tiện vớ được cái gì cũng đánh… Thậm chí, có lần bà Phương còn bị bà M. bắt phải ăn… phân của cháu ngoại bà ta ở trong bỉm.” Báo Tiền Phong tường thuật chỉ vì bị nghi ăn cắp 5 triệu đồng của chủ. “Bà Phương kể tiếp, đỉnh điểm, cách đây khoảng một tuần, bà M. bật bình nước nóng rồi ép bà Phương vào nhà tắm, lột sạch quần áo. Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xối vào ngang bụng bà Phương và vào bộ phận sinh dục. “Sau lần đó, tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn, song không được bà chủ cho đi bệnh viện. Bà Minh mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam tôi ở trong nhà”. Bà Phương nói.

Hiện bà Trần Thị Tuyết Minh đã bị tạm giam để điều tra.

MỚI CẬP NHẬT