Friday, March 29, 2024

Có người mua lại nhà, để Nguyễn Chánh Tín ở trọn đời

SÀI GÒN (NV)Một số mạnh thường quân vừa đánh tiếng cho biết, sẽ mua lại căn nhà số PP1 bis Ba Vì, cư xá Bắc Hải, thuộc quận 10, Sài Gòn, cho nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, để “tạo điều kiện cho ông được ở lại căn nhà cũ của mình đến hết đời.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Luật Sư Phạm Ngọc Trung, giám đốc công ty luật theo đuổi vụ kiện của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín hôm 20 tháng 3, xác nhận tin có một người “nhã ý mua lại căn nhà mà Nguyễn Chánh Tín đang trú ngụ để ông có thể được trú ngụ đến hết đời.” Luật Sư Phạm Ngọc Trung cho biết, chưa thể tiết lộ danh tính của người này vì một hợp đồng mua bán đang được phác thảo. Ông cũng nói rằng, trong hợp đồng mua bán có điều kiện ràng buộc để Nguyễn Chánh Tín có thể ở lại căn nhà trên, theo ý muốn của ông.









Nguyễn Chánh Tín tại căn nhà trú ngụ, bị dọa cưỡng chế thu hồi. (Hình: báo Thanh Niên)


Theo ông Nguyễn Văn Nhân, tổng giám đốc ngân hàng thương mại Phương Nam, giá bán căn nhà cho vị mạnh thường quân nọ bằng với mức trước đây đồng ý cho Nguyễn Chánh Tín “chuộc” lại, tức là 10.5 tỉ đồng, tương đương 525,000 đô la. Theo ông thì đó là cách ngân hàng “hỗ trợ” để nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín có thể ở lại căn nhà cũ của mình đến suốt đời. Ông cũng nói rằng, giá bán cho người khác, không phải là nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, sẽ phải cộng thêm số lãi phát sinh khoảng 4 tỉ đồng nữa, tương đương 200,000 đô la.


Trong khi đó, theo báo Một Thế Giới, ông Nguyễn Văn Hòa, chi cục trưởng Chi Cục Thi Hành Án quận 10 cho hay, đang làm thủ tục thu hồi căn nhà trên vì thời hạn tạm hoãn đã hết. Ông Hòa cho biết, đã tạm hoãn thi hành án một lần, vào ngày 18 tháng 12, 2014, theo chỉ thị của Tòa tối cao Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 3, ông Hòa báo tin sẽ ký một quyết định thi hành án theo đúng qui định.


Báo Một Thế Giới dẫn lời ông Hòa nói, đã nhận được đơn xin hoãn thi hành án có điều kiện của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín trong 3 tháng để chữa bệnh. Tuy nhiên, ông cho rằng ông Nguyễn Chánh Tín không thuộc diện được hoãn thi hành án theo qui định hiện hành.


Chiều ngày 20 tháng 3, 2014, ông Nguyễn Văn Nhân, tổng giám đốc ngân hàng Phương Nam cho hay, vào chiều ngày trước đó, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín đã mời luật sư của ngân hàng đến nhà để nói chuyện vụ một số mạnh thường quân muốn giúp tiền để ông Nguyễn Chánh Tín chuộc lại nhà. Ông Nhân khẳng định rằng, ngân hàng sẵn sàng cho các mạnh thường quân giúp nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín “chuộc” nhà với giá gốc nêu trên. Theo ông, phía nghệ sĩ và các mạnh thường quân cần chứng minh và thuyết phục ngân hàng sự thật việc giúp nghệ sĩ chuộc nhà, chứ không phải “tranh thủ” để mua nhà với giá rẻ.


Vẫn theo ông Nhân, ngân hàng sẽ buộc phải thu hồi nhà vì sự việc đã kéo dài hơn 4 năm qua. Ông Nhân cũng nhắc lại trong trường hợp này, ngân hàng sẽ trợ giúp nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín 500 triệu đồng, tương đương 25,000 đô la để ông thuê nơi ở mới. (PL)

MỚI CẬP NHẬT