Thursday, March 28, 2024

Công an mời luật sư “tham gia hỏi cung” khi đã xong

ĐỒNG THÁP (NV) .- Luật sư của bà Bùi Thị Minh Hằng nhận được giấy mời “tham gia hỏi cung” bà một ngày sau khi vụ “hỏi cung” đã xong.









Bà Bùi Thị Minh Hằng hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước ở Hà Nội ngày 24/7/2011. (Hình: AFP/Getty Images)


Luật sư Trần Thu Nam, người được gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng mời bảo vệ quyền lợi pháp lý cho bà phổ biến giấy thông báo của Công an huyện Lấp Vò gửi đến ông để ông đến “tham gia hỏi cung” bà như quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN.


Có một số điều thật lạ nhìn thấy trong một bản thông báo ngắn của Công an huyện Lấp Vò cho người ta thấy tinh thần phục vụ dân nó cao hay thấp, tử tế hay không tử tế.


Về ngày tháng lá thư gửi, người ta thấy Thư thông báo đề ngày 21/3/2013 tức là một năm trước trong khi bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt ngày 11/2/2014. Trong nội dung bức thư, ông thượng tá Công an Lê Hoàng Dũng ký tên, viết rằng “kế hoạch hỏi cung bị can Bùi Thị Minh Hằng vào lúc 8 giờ, ngày 23/3/2014 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp”.


Theo luật sư Trần Thu Nam cho biết trên facebook “Hẹn mình ngày 23/3/2014 (Chủ nhật) tham gia hỏi cung. Nhưng đến hôm nay ngày 24/03/2014 (Thứ Hai) mới nhận được thông báo. Quá bằng đánh đố nhau đây.”


Ngày 11/2/2014, bà Bùi Thị Minh Hằng, 50 tuổi, ông Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và một số người nữa đến thăm gia đình chị Bùi Thị Kim Phượng (hôn thê ông Nguyễn Bắc Truyển) thì bị một lực lượng đông đảo Công an đánh đập rồi bắt giữ. Ngày sau thì thả tất cả ngoại trừ ba người nói trên hiện vẫn còn bị giam giữ và loan báo sẽ đưa ra tòa với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”.


Các con của bà Bùi Thị Minh Hằng nhiều lần tới trại tạm giam hoặc cơ quan công an địa phương xin được gặp mặt mẹ, nhưng đều bị từ chối. Một lần, bà Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái bà Bùi Thị Minh Hằng, được một cán bộ trại giam cho hay bà tuyệt thực suốt từ khi bị bắt. Hiện đến giờ không ai biết bà đã ngưng tuyệt thực chưa cũng như sức khỏe của bà thế nào.









Công văn của công an gởi luật sư của bà Bùi Thị Minh Hằng


Công an huyện Lấp Vò từng gửi văn thư từ chối đơn thông báo đại diện thân chủ Bùi Thị Minh Hằng của luật sư Trần Thu Nam lấy cớ bà Bùi Hằng “từ chối luật sư”. Nếu không cho LS Năm gặp mặt hay nói chuyện qua điện thoại thì làm sao biết bà từ chối? Được biết, trước khi bị bắt một thời gian, bà Bùi Thị Minh Hằng đã ký hợp đồng mời LS Trần Thu Nam và văn phòng luật Tín Việt của ông bảo vệ quyền lợi pháp lý cho bà mỗi khi có vấn đề.


Có thể không thể làm gì khác, ngày 12/3/2014, người ta mới thấy Công an huyện Lấp Vò gửi “giấy chứng nhận bào chữa” cho LS Nam để “tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp” của bà Bùi Thị Minh Hằng.


Cái khôi hài đen của chuyện “tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp” của bà Bùi Thị Minh Hằng là lá thư thông báo đến tay người luật sư sau khi cái chuyện “hỏi cung” đã qua. Lá thư của công an huyện Lấp Vò nhiều phần đã được gửi qua bưu điện để ông không đến đúng hẹn nhưng cái thư đó vẫn viết rằng để “bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự”. 


Bà Bùi Thị Minh Hằng từng tham gia rất tích cực bầy tỏ lòng yêu nước trong các cuộc biểu tình chống Trung quốc bá quyền bành trướng hồi những năm trước. Bà cũng tham gia vận động dân chủ hóa đất nước, liên kết với các nhóm tổ chức vận động dân chủ.


Tháng 11-2011, bà đã bị bắt tại Sài Gòn rồi đưa tới giam ở “Cơ sở giáo dục Thanh Hà” thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây bà cũng đã tuyệt thực nhiều ngày. Lệnh giam “giáo dục” bà 2 năm nhưng trước các áp lực trong ngoài nước, bà đã được thả ra hồi cuối Tháng Tư 2012. (TN)

MỚI CẬP NHẬT