Saturday, April 20, 2024

Công an truy tìm nghi can rạch quần nữ sinh


KHÁNH HÒA (NV)
Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đang truy tìm nghi can là thủ phạm dùng dao lam rạch quần một số nữ sinh trên đường đi học, liên tiếp nhiều ngày qua.


Báo mạng Khánh Hòa cho biết, vụ đầu tiên xảy ra khoảng 7 giờ rưỡi tối 23 tháng 2, 2014 tại phường Ninh Hiệp. Nạn nhân là cô PTLC, học sinh lớp 12 trường trung học Nguyễn Trãi. Cô bé cỡi xe đạp, đang trên đường đi học về, bị một thanh niên cỡi xe gắn máy từ đàng sau chạy lên, cập sát dùng lưỡi lam vuốt nhẹ vào mông. Thoạt đầu, PTLC tưởng bị kẻ lạ suồng sã. Khi thấy đau ở mông, cô mới biết quần bị rách một đường dài và chảy máu.









Nữ sinh đi học bằng xe đạp ở thị trấn Ninh Hòa sợ bị tấn công vô cớ bằng lưỡi lam. (Hình: báo Khánh Hòa)


Hai ngày sau đó, trong vòng 5 phút đồng hồ, cũng thanh niên nói trên, cỡi chiếc xe gắn máy hiệu Sirius hai màu đỏ đen tấn công hai nữ sinh trong hai vụ tương tự.


Trong vụ đầu, cô LTNH, học sinh lớp 11 trường Tôn Ðức Thắng kể đã bị thanh niên nọ chạy lướt qua, “chồm tay vuốt vào mông trái của cô.” Sự việc xảy ra khoảng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 2, tại Quốc lộ 1 A, khi LTNH đang trên đường đến trường.


Năm phút sau, cũng thanh niên nói trên lại dùng dao lam vuốt vào mông một nữ sinh đang trên đường tới trường học. Cô này bị rách một đường dài khoảng một phân ở mông. Báo mạng Khánh Hòa cho biết, các nạn nhân đã phải đến bệnh viện băng bó vết thương. Có cô bị tét sâu đến nửa đốt tay, cần khâu đến 10 mũi kim.


Tin mới nhất cho hay, cũng thanh niên cỡi xe Sirius, vừa tấn công một cô giáo, cư dân xã Ninh Phước hôm 10 tháng 3, 2014. Cũng trong ngày này, ông ta tiếp tục rạch mông một nữ công nhân, cư dân xã Ninh Lộc.


Công an thị xã Ninh Hòa xác nhận tổng cộng xảy ra 7 vụ rạch quần tại vùng này. Theo dư luận, số vụ xảy ra trong thực tế có thể nhiều hơn số vụ nạn nhân đi trình báo công an. Không ít phụ huynh cho biết đang rất hoang mang, không dám cho con đi học thêm. Phần lớn các cô bắt đầu tránh ra đường vào buổi tối, không dám mặc quần mỏng và tránh xa cả loại váy ngắn.


Theo sự mô tả của các nạn nhân, thanh niên nọ khoảng 20-25 tuổi, mặc quần jean, áo khoác màu đen, thường xuất hiện ở các khu vực gần một số cây cầu trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị xã Ninh Hòa. (PL)

MỚI CẬP NHẬT