Saturday, April 20, 2024

Công trường đường sắt Cát Linh-Hà Ðông lại gây nạn

HÀ NỘI (NV)Thanh sắt dài hơn 3 mét ở dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Ðông đầy tai tiếng lại rơi trúng mui xe hơi 4 chỗ đang chạy trên đường phía dưới, khiến người dân một khiếp vía.


Tiền Phong loan tin, ông Lê Thanh Sơn, phó chỉ huy trưởng công trường, công ty công nghiệp xây dựng Toàn Phát, đơn vị thi công xác nhận, khoảng 10 giờ 20 ngày 25 tháng 8 một thanh sắt trên dàn giáo thi công ga Hà Ðông của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Ðông đã rơi trúng xe hơi 4 chỗ của cặp vợ chồng chở con nhỏ đang đi phía dưới.








Khu vực rơi thép thuộc hạng mục ga Hà Ðông làm hư hỏng xe hơi. (Hình: Tiền Phong)


Khi đó chiếc xe hơi đang chạy theo hướng đường Quang Trung đến cầu Trắng, quận Hà Ðông đã bị thanh sắt chữ u dài 3 mét rơi từ nơi thi công nhà ga trên cao xuống ngay vị trí cạnh đèn pha bên phía ghế lái của chiếc xe, khiến chiếc xe bị hư hại nhẹ.


Theo ban quản lý dự án, công nhân đã thi công xong sàn tầng 1 và đang tiến hành tháo dỡ ván khuôn của đà giáo. Do mặt bằng hẹp, không phong tỏa đường để thi công được nên nhà thầu đã cử người cảnh báo khi thi công. Tuy nhiên, do sơ sẩy thanh sắt đã rơi xuống gây tai nạn. Sau sự việc đơn vị đã tạm ngừng thi công cho đến hết ngày 27 tháng 8, nhằm rà soát lại những khu vực có nguy cơ gây mất an toàn…


Tuy nhiên, chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Thị Hà (20 tuổi), nhân viên bán hàng ở gần nơi xảy ra sự cố kể lại, thời điểm trên chị đang ngồi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng động lớn ở phía đường Quang Trung. “Lúc đó tôi chạy ra thì thấy 1 thanh sắt hình chữ I rơi trúng mui xe ô tô. Ít phút sau, thanh sắt từ từ rơi xuống đất. Tài xế bước ra khỏi xe với nét mặt khá hoảng hốt. Phần kính chắn gió phía trước của xe bị nứt một góc bên tài xế. May mắn không có ai bị thương,” chị Hà nói.


Chị Hà cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, có một số công nhân đang thi công ở phía trên nhà ga, dưới đường Quang Trung có nhiều xe cộ qua lại, song không có người nào đứng cảnh báo người và xe cộ như đại diện ban quản lý dự án đã nói.


Ðây không phải là lần đầu tiên công trường do Bộ Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư, do công ty Cục 6 Ðường Sắt Trung Quốc làm tổng thầu xây dựng đầy tai tiếng này xảy ra tai nạn. Trước đó, đã xảy ra việc rơi thép làm chết người, sập giàn giáo thi công nhà ga bến xe Hà Ðông làm hư hại một xe taxi. Gần đây nhất vào ngày 12 tháng 5, một vụ rơi thép từ ga Vành Ðai 3 xuống làm hư xe Honda Civic khiến cửa trước, bên trái của xe bị móp, xước sơn. May mắn không có người bị thương. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT