Friday, March 29, 2024

Cụ ông cao tuổi nhất Việt Nam qua đời

 


ÐỒNG NAI (NV) Cụ ông Lê Văn Nhạc, người được công nhận cao tuổi nhất Việt Nam trong năm 2011 vừa qua đời.








Vợ chồng ông Nhạc, bà Phương. (Hình: Tuổi Trẻ)


Theo bản tin báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 29 Tết âm lịch (tức ngày 22 tháng 1, 2012 dương lịch), cụ ông Lê Văn Nhạc (cư ngụ ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Ðồng Nai), người sống qua ba thế kỷ đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Theo giấy căn cước do nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn cấp năm 1976 thì cụ Lê Văn Nhạc sinh năm 1900. Không thấy ghi ngày tháng.


Như vậy, đến nay cụ Nhạc đã thọ được 112 tuổi, cao tuổi hơn cụ ông Huỳnh Văn Lạc (sinh năm 1901, ngụ tại Sài Gòn), người được Trung Tâm Sách Kỷ Lục Việt Nam công nhận là cụ ông cao tuổi nhất Việt Nam năm 2011. (TN)

MỚI CẬP NHẬT