Saturday, April 20, 2024

Cúm gà chưa dứt, cúm heo lại xuất hiện


VIỆT NAM (NV) –
Cục Thú Y Việt Nam chiều 14 tháng 2 cho hay, dịch cúm gà đã lan rộng thêm 2 tỉnh nữa, nâng tổng số địa phương đang có dịch lên 9 tỉnh thành. Chín địa phận này bao gồm Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng và Kiên Giang.










Chích thuốc ngừa dịch cho đàn gia súc thường quá trễ tràng. (Hình: VietnamNet)


Ðơn vị mới xuất hiện cúm gà là huyện Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng, vùng đất đang gây rúng động dư luận khắp nơi vì vụ chính quyền cưỡng chế, thu hồi đất, đập phá nhà dân.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, trong vòng ba ngày qua, hàng trăm con gà, vịt lăn ra chết đột ngột trong đàn gà hơn 2,000 con vì virus H5N1.


Tỉnh Quảng Nam cũng là đơn vị nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gà tại bốn huyện: Duy Xuyên, Núi Thành, Hiệp Ðức và Ðiện Bàn.


Chiều ngày 13 tháng 2, Chi Cục Thú Y tỉnh Quảng Nam lên tiếng báo động về dịch cúm gà và cấm người dân đưa gà, vịt từ các tỉnh đang có dịch kể trên vào địa phận tỉnh nhà.


Trong khi dịch cúm gà đang có khuynh hướng lan rộng, người ta khám phá trường hợp nhiễm virus cúm heo H3N2 đầu tiên tại Việt Nam, xuất phát tại tỉnh Long An.


Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế Việt Nam chiều ngày 15 tháng 2 xác nhận trường hợp nhiễm cúm heo đầu tiên tại Việt Nam trong năm nay. Bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi ngụ tại huyện Cần Ðước, tỉnh Long An.


Bé gái này được đưa vào bệnh viện Nhi Ðồng 1 điều trị và may mắn khỏi bệnh.


Báo mạng VietnamNet cho biết, Cục Y Tế Dự Phòng Việt Nam khuyến cáo người dân không ăn thịt gia cầm chết vì bệnh để ngăn ngừa tình trạng lây lan dịch. (PL)

MỚI CẬP NHẬT