Thursday, March 28, 2024

Cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát tại Việt Nam


HÀ NỘI (NV)
Chiều 7 tháng 2, Bộ Y Tế Việt Nam chính thức lên tiếng báo động về nguy cơ trở lại của dịch cúm gia cầm H5N1.










Dịch cúm gia cầm nguy cơ bùng phát tại Việt Nam. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, “lời báo động được tuyên bố tại cuộc họp nhận định về dịch cúm gia cầm H5N1 đe dọa quay trở lại Việt Nam sau 20 tháng yên ắng.”


Nguyên nhân của nguy cơ này, theo Thứ Trưởng Bộ Y Tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long, xuất phát từ thói quen chăn nuôi, giết mổ gia súc mất vệ sinh ở trong nước. Một nguy cơ khác đe dọa lan tràn dịch cúm là sở thích dùng món tiết canh của người dân.


Nhiều phúc trình của các cơ quan thẩm quyền của ngành Y Tế xác nhận chỉ trong mấy mươi ngày qua, kể từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 2 bệnh nhân dương tính với virus H5N1 qua đời tại bệnh viện. Cả hai bệnh nhân này đều trú ngụ tại miền Nam Việt Nam, một ở tỉnh Kiên Giang và một ở tỉnh Sóc Trăng, trong đó có một thanh niên chăn vịt.


Trước đó, ngày 6 tháng 2, năm 2012, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã gửi công điện khẩn cấp đến các tỉnh thành tại Việt Nam đề nghị áp dụng các biện pháp cấp bách để ngăn chận dịch cúm gia cầm.


Công văn này nói rằng ngay trong tháng đầu năm 2012, cúm gia cầm H5N1 đã giết hại nhiều đàn gia súc tại các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Hà Nội, Nghệ An, Kiên Giang… Vì vậy, bộ này lo ngại về một đợt dịch cúm H5N1 “có thể bùng phát tại nhiều nơi ở Việt Nam.”


Riêng tại huyện Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa, dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát đã làm hàng ngàn gà, vịt ngã bệnh tại hai thôn của huyện này từ cuối tháng 1. Tại những nơi này, người ta đã tiêu hủy ít nhất 2,000 con gà, vịt bị nhiễm bệnh.


Chính vì sự kiện này, chiều ngày 6 tháng 2, tỉnh Thanh Hóa đã cách chức trưởng trạm thú y huyện Triệu Sơn vì “lơ là trong công tác phòng chống để dịch cúm gia cầm lan tràn tại ít nhất hai địa phương thuộc huyện.”


Trong khi đó theo báo Tuổi Trẻ, chính quyền địa phương đã không báo động về hiện tượng có nhiều đàn gia súc đột ngột lăn ra chết vì virus H5N1 tại các tỉnh miền Nam như Cà Mau, Bạc Liêu cũng như tại một số tỉnh miền Trung.


Theo báo Tuổi Trẻ, người dân ở Việt Nam có vẻ không chú ý đến nguy cơ bùng phát dịch sau hai vụ chết người vì cúm gia cầm tại Sóc Trăng và Kiên Giang.


Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, Cục Y Tế Dự Phòng Việt Nam đã khuyến cáo người dân không nên ăn thịt gà, vịt, heo… bị chết vì bệnh, nhất là món tiết canh.


Các phúc trình cho thấy dịch cúm gia cầm xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2003 với 121 người bệnh tại 40 tỉnh, thành phố làm 61 người thiệt mạng.


Cũng theo Viện Vệ Sinh Dịch Tễ thì tỉ lệ chết vì cúm gia cầm tại Việt Nam từ 9 năm qua chiếm hơn 50% số người bị nhiễm bệnh. (PL)

MỚI CẬP NHẬT