Thursday, March 28, 2024

Cúm gia cầm đang có dấu hiệu trở thành dịch


HÀ NỘI (NV) –
“Các địa phương lơ ngơ trong việc xác định ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trong khi dịch đã lan ra các đàn gia cầm ở 12 tỉnh, thành trong cả nước và có 2 người tử vong do vi rút cúm này.”









Ðàn vịt chạy đồng tại đồng bằng sông Cửu Long vào vụ thu hoạch lúa Ðông Xuân khiến khó kiểm soát dịch. (Hình: Thanh Niên)


Báo Thanh Niên viết như vậy hôm Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012 khi Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn lo tổ chức phiên họp đối phó với dịch cúm gia cầm có dấu hiệu lây lan nhanh ra cả nước.


Theo thống kê của bộ nói trên, chỉ từ đầu năm đến nay, đã có 35,130 con gia cầm đã bị tiêu hủy hoặc chết vì dịch bệnh H5N1.


Theo nguồn tin, một số tỉnh ở miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên đối diện với nguy cơ hiểm nghèo hơn vì virus H5N1 đã biến thể với độc lực mạnh hơn. Thời gian này là mùa gặt Ðông Xuân đang diễn ra tại nhiều nơi nên nhiều người nuôi vịt kiểu “chạy đồng” để chúng kiếm ăn. Hậu quả, dịch bệnh có thể vì thế mà gia tăng cơ hội lây lan từ nơi này sang nơi khác.


“Tỷ lệ lưu hành vi rút trên đàn gia cầm tại Việt Nam hiện nay đang ở mức cao hơn so với những năm trước, với 4.13%. Trong đó, bốn tỉnh có nguy cơ dịch lây lan cao nhất là Hà Tĩnh (với tỷ lệ lưu hành vi rút trên đàn gia cầm là 25%), Thanh Hóa, Cà Mau và Quảng Ninh (trên 15%).” Báo Thanh Niên kể. Do vậy, nguy cơ lây lan bệnh dịch H5N1 rất cao nếu không đối phó khẩn cấp bằng các biện pháp chích ngừa cho gia cầm và tiêu hủy nhanh những đàn gia cầm bị dịch.


Dù đang có nguy cơ cao dịch bệnh, việc buôn bán “gia cầm sống trái phép” xảy ra rất phổ biến ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Tờ Tiền Phong nói rằng nhiều chợ ở Hà Nội “bán tràn làn gia cầm không kiểm dịch.”


Trong khi đó, vì ngay cả nhà nước cũng có vẻ lơ là chuyện phòng chống dịch bệnh, hiện thuốc chích ngừa dịch cho gia cầm cũng không có. Báo Tiền Phong nói việc tiêm phòng thuốc ngừa dịch H5N1 cho gia cầm “đã tạm dừng từ năm ngoái.”


Từ năm 2003 đến nay, Việt Nam đã có 121 người nhiễm virus H5N1 và 61 người đã thiệt mạng trong khi hàng trăm triệu gia cầm các loại đã chết dịch hoặc bị tiêu hủy. (TN)

MỚI CẬP NHẬT