Friday, April 19, 2024

Cướp giả gái tấn công du khách ngoại quốc

SÀI GÒN (NV).- Chỉ trong vòng mấy ngày qua, một loạt vụ cướp giật rộ lên tại các khu vực trung tâm Sài Gòn, nhắm vào du khách ngoại quốc. Một trong những chiêu được kẻ cướp sử dụng là giả trang làm phụ nữ, xáp đến gần để khổ chủ không cảnh giác, rồi ra tay hành động. Hầu hết đều thoát thân dễ dàng sau đó; chỉ một vài người “xui xẻo” mới bị công an rượt bắt được.







Một nữ du khách người Ireland bị giật túi xách cuối năm 2011 bị té trầy trụa cả mặt. (Hình: báo Thanh Niên)


Vụ cướp mới nhất nhắm vào hai du khách ngoại quốc xảy ra trước siêu thị 24 giờ Circle K, đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1 hôm 13 tháng 10. Khổ chủ là bà Sarah Aziz 30 tuổi, quốc tịch Pakistan và một người bạn trai bị một thanh niên đi bộ giật chiếc túi xách đeo vai. Kẻ cướp phóng lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn, chạy mất dạng.

Nạn nhân đến đồn công an trình báo sau đó, cho biết trong túi xách của bà có 2,500 đô, một điện thoại di động trị giá 700 đô, vé máy bay, passport, iPod…

Nhờ camera đặt phía trước siêu thị ghi hình, công an Sài Gòn sau đó bắt được hai nghi can tên Phạm Phương Hiệp 36 tuổi và Huỳnh Ngọc Hiền 17 tuổi, cư dân quận 4, Sài Gòn.

Theo công an Sài Gòn, ông Hiệp và ông Hiền đều nhận tội cướp túi xách của du khách người Palestin kể trên.

Hai ông cho biết, họ đã tăng cường hoạt động, nhắm vào du khách ngoại quốc tại khu vực chợ Bến Thành và các con đường trung tâm thành phố Sài Gòn. Họ còn khai “chiêu” mới của băng cướp hiện nay là giả dạng phụ nữ, cỡi xe gắn máy rảo quanh các con đường trung tâm để “kiếm mồi.” Khi nhìn thấy bất cứ du khách ngoại quốc nào đang tha thẩn trên đường, kẻ cướp không ra tay, mà báo tin cho đồng bọn từ xa đến hành động. Cũng có vụ, kẻ cướp giả trang gái bán dâm, đến gần và vờ mời mọc khách “mua hoa” rồi thừa cơ hội khách không để ý, ra tay cướp. Kẻ cướp giả trang khéo léo đến nổi nhiều nạn nhân đều khai đã bị “một phụ nữ để tóc dài, áp sát để cướp.”

Trước đó mấy hôm, một du khách người Đức tên Oliver Mass Mann 41 tuổi cho hay, đã bị một cô gái xõa tóc giật điện thoại di động trước một căn nhà ở phường Bến Nghé, quận 1. Sau đó là vụ một du khách ngoại quốc bị giật túi trước cửa tây chợ Bến Thành. Tuy nhiên, nạn nhân không đi cớ công an nên không ai biết chi tiết về người này.

Tại đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Sài Gòn vừa xảy ra vụ cướp khiến khổ chủ tử nạn vì rượt đuổi kẻ gian. Theo báo Tiền Phong, vụ cướp gây chết người thương tâm xảy ra khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 13 tháng 10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nghiệm 22 tuổi, cư dân tỉnh Tiền Giang bị kẻ cướp giật túi xách để trong giỏ xe gắn máy khi đang chạy trên đường Vĩnh Lộc.

Bà Nghiệm nóng lòng nhấn ga rượt theo kẻ cướp, vừa la cầu cứu. Không may, xe của bà đâm sầm vào một chiếc xe chạy ngược chiều, khiến bà ngã xuống đường đập đầu trên nền nhựa chết tại chỗ. Một tên cướp trong vụ này bị bắt, là một thanh niên 22 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình. (PL)
 

MỚI CẬP NHẬT