Friday, April 19, 2024

Ðại gia Việt chơi trầm hương để ‘chiêu tài dẫn lộc’

VIỆT NAM (NV) Sau “xe hạng sang,” nuôi chim quý, xây nghĩa địa gia đình,… nhiều người thuộc giới giàu Việt Nam còn sưu tầm các vật dụng làm bằng trầm hương để gọi là “chiêu tài dẫn lộc.”

Theo báo mạng Ðời Sống Pháp Luật, rất nhiều vật dụng trầm hương được bày bán ở một số cửa hàng sang trọng, kể cả trên mạng đang được giới đại gia Việt săn lùng.









Sản phẩm làm bằng trầm hương, trưng bày để… lấy hên. (Hình: Internet)


Báo này cho biết, nhiều loại trầm hương được bán với nhiều giá khác nhau, từ vòng đeo tay, vòng đeo cổ, vòng tràng hạt… khoảng 3 triệu đồng, tương đương 150 đô một chiếc. Tuy nhiên, nhiều chiếc vòng được người bán kêu giá đến vài ngàn đô, với lời “bảo đảm” trầm hương loại 1.

Chủ một cơ sở bán hàng trang sức trầm hương ở thành phố Ðà Nẵng cho biết, đại gia Việt nay chuộng việc đeo vòng bằng trầm hương, đàn ông lẫn đàn bà. Ông này cũng nói rằng, các vòng đeo bằng trầm hương hiện nay mới là loại trang sức “thời thượng” của những người muốn “chiêu tài dẫn lộc,” còn giúp “trừ tà ma, ám khí.”

Một cư dân Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hồng khoe đang sở hữu một bức tượng Phật bằng trầm hương đáng giá 15,000 đôla, mà ai thấy cũng trầm trồ khen ngợi. Ông này còn khoe đã đi nhiều vùng trên thế giới, như Trung Ðông chẳng hạn, để tìm kiếm các vật trang trí bằng trầm hương.

Trong khi đó, theo ông Trần Hợp, chủ tịch Hội Trầm Hương Việt Nam, nhiều loại trầm hương bị làm giả có thể “qua mắt” người tiêu thụ.

Ông Trần Hợp cho biết, trầm hương nhân tạo được làm bằng cách khoan lỗ sâu vào thân cây gió bầu, rồi tiêm hỗn hợp hóa chất tạo trầm. Trong vòng bốn năm, nước mưa thấm vào cây gió bầu, hòa với nhựa thân cây mà kết trầm, biến thành cây… trầm hương. Vì vậy, hiện nay khó có thể phân biệt đâu là loại trầm hương thật hay trầm hương nhân tạo.

Giới chơi trầm hương ở Việt Nam lại nói có thể tin cậy các sản phẩm trầm hương được sản xuất ở các tỉnh Phú Yên, Ðắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận… vì đó là vùng “lãnh địa” trầm hương.

Báo Ðời Sống Pháp Luật dẫn lời ông Phan Trường Thị, viện trưởng Viện Ðá Quý Việt Nam cho biết, trầm hương được dùng làm nguyên liệu tạo hương, hoặc để ốp tường ở các khách sạn, biệt thự sang trọng để tỏa mùi hương thơm thoang thoảng. Còn sản phẩm làm bằng một ít trầm thật trộn với bột sẽ bay hết mùi chỉ trong một thời gian ngắn.

Một số “dân chơi” ở Hà Nội còn xác nhận thêm, nhiều người đang chuyển sang “thú” hút trầm hương để “tăng cường sinh lực đàn ông.” Có người không tiếc tiền, hút trầm hương để xả stress.

Tuy nhiên, theo Bác Sĩ Nguyễn Duy Thuần của Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền VN, trầm hương cần được nên dùng một cách thận trọng, đặc biệt đối với phụ nữ có thai. (PL)

MỚI CẬP NHẬT