Friday, April 19, 2024

Ðại gia, quan chức sắm biệt thự ‘triệu đô’ chỉ để khoe


HÀ NỘI (NV) –
Nhiều đại gia, quan chức, dù không có nhu cầu ở vẫn mua những căn biệt thự “triệu đô” ở Hà Nội rồi bỏ hoang và để khoe của.



Một căn biệt thự đã có chủ nhưng bỏ hoang. (Hình: VNN)


Theo báo Petrotimes cho hay, ở khu đô thị Mễ Trì Hạ có hàng chục căn biệt thư xây xong rồi bỏ hoang và có một quan chức cấp tỉnh mua liền một lúc 5 biệt thự.


Tờ báo này cho hay, “có đến 60-70% trong số biệt thự này là thuộc về… quan chức nhiều cấp, ngành và 30-40% số biệt thự còn lại thuộc sở hữu của các tổng giám đốc hoặc các doanh nhân ở Hà Nội hoặc từ nhiều địa phương có tiền mua gom.”


Báo này dẫn lời một người bán hàng nước tên Thanh ở khu đô thị Mễ Trì Hạ nói rằng, “Người nghèo làm gì có tiền mà mua, dân kinh doanh cũng chẳng dại gì mà bỏ ra cả chục tỉ đồng để mà đắp chiếu, bỏ hoang cả, mấy cái biệt thự kia là của mấy ông, mấy bà lắm của, thừa tiền đấy. Họ mua chẳng phải để ở, cũng chẳng phải để kinh doanh, họ mua để thể hiện sự giàu có, để thi thoảng mang ra khoe với bạn bè cho… oai đấy.”


Báo Petrotimes còn dẫn lời đại diện bán hàng của Tập đoàn Nam Cường cho biết, “Từng có trường hợp, khi doanh nghiệp mở bán đất liền kề và biệt thự tại một dự án phía Tây thành phố, có một quan chức cấp quận đã mua một lúc… 5 cái biệt thự. Nghĩ đây chỉ là chuyện khách hàng đặt mua ảo, doanh nghiệp đã cử người tiến hành điều tra thì xác định việc quan chức cấp quận này mua 5 cái biệt thự là đúng sự thật.”


Vẫn theo lời tờ báo, dù thị trường bất động sản ế ẩm nhưng vì thú chơi “ngông” của dân nhà giàu, nhiều dự án bất động sản siêu sang vẫn xuất hiện. (KN)

MỚI CẬP NHẬT