Saturday, April 20, 2024

Đắk Lắk: 20 lâm tặc tấn công kiểm lâm, cướp lại gỗ lậu


ĐẮC LẮK (NV) – Khoảng 20 người mang theo hung khí bao vây, tấn công lực lượng kiểm lâm cướp lại số gỗ vừa đốn hạ trái phép, rồi dùng xe máy cày chở đi tẩu tán.



Nhóm lâm tặc giằng co với kiểm lâm để cướp lại số gỗ. (Hình: Báo Lao Động)


Theo tin báo Lao Động, khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 1, qua kiểm tra, phát hiện số gỗ không có giấy tờ hợp lệ đang được một xe tải vận chuyển vào cổng sau của một xưởng cưa tại thôn Thống Nhất, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc Gia Yók Đôn đã tiến hành bắt giữ và lập biên bản.


Khi lực chức năng đang làm nhiệm vụ, một người xưng tên Lam đến xin nhưng tổ công tác không chấp nhận. Lập tức người này đã huy động hơn 20 ông mang theo gậy, đá, dao, tuýp sắt… đến tấn công lực lượng chức năng, làm một kiểm lâm bị thương ở đầu rồi cướp lại gỗ tang vật, đưa lên một xe máy cày chở ra khỏi xưởng.


Sáng 12 tháng 1, nói với báo báo Lao Động, ông Đỗ Quang Tùng, giám đốc Vườn Quốc Gia Yók Đôn cho biết, đã có phúc trình đề nghị cơ quan chức năng điều tra.


Cũng theo ông Tùng, trước đó đêm 27 tháng 12, 2015, cũng tại nơi này Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yók Đôn đã phối hợp với công an huyện Buôn Đôn thu giữ 3 lóng gỗ căm xe không có giấy tờ hợp pháp.


Tin cho hay, liên quan đến việc phá rừng, trong năm 2015 lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã xử lý 1,086 vụ vi phạm lâm luật ở các huyện Núi Thành, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My, tạm giữ 1,800 mét khối gỗ các loại, thu giữ 123 xe tải, 94 xe máy, nhiều xe bò, ghe thuyền, cưa xăng và cùng nhiều loại phương tiện xâm phạm rừng khác. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 42 vụ án hình sự và thu nộp ngân sách nhà nước gần 12 tỷ đồng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT