Thursday, March 28, 2024

Dân Hà Nội ồ ạt xây nhà trái phép, kiếm tiền bồi thường


HÀ NỘI (NV) – Trong vòng mươi ngày, cơn lốc xây dựng nhà ồ ạt diễn ra tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội khiến một số giới chức lãnh đạo huyện sửng sốt.

Số nhà xây dựng trái phép hồi cuối năm 2013 được báo là 8 căn, đã tăng thêm 54 căn nữa vào dịp đầu năm 2014, nâng số nhà xây dựng trái phép tại đây lên tới 62. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, phó chủ tịch chính quyền Thạch Thất nói rằng, số công trình xây dựng này gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 10 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đô la.








Nhà không phép được xây, để nâng trị giá bồi thường thu hồi đất. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hồng đổ trách nhiệm cho chính quyền địa phương về tình trạng mà ông cho là quá sức bất ngờ trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Ông Hồng tố chính quyền địa phương “không xử lý triệt để,” nên tình trạng xây dựng không phép ồ ạt diễn ra một cách công khai và ngang nhiên.

Các công trình xây dựng được coi là “vi phạm trật tự,” phần lớn là nhà cấp 4. Chủ các ngôi nhà này đã tự dỡ mái ngói, đổ trần xây tường bao cao lên, hoặc xây thêm hồ chứa nước, nhà vệ sinh, tráng nền xi măng… Một số nhà được cơi thêm tầng, mà không hề xây nền móng, theo kiểu “tường chồng tường,” được cho là hết sức nguy hiểm vì có thể sập đổ bất cứ lúc nào.

Theo lời nhân vật số hai của chính quyền huyện Thạch Thất, số cư dân huyện làm tràn lan các công trình xây dựng “thần tốc” không phải để ở, mà để đối phó với chủ trương giải tỏa đất của nhà nước.

Theo chủ trương này, khoảng 622 gia đình đang cư ngụ trên mảnh đất hơn 360,000 thước vuông bị buộc phải dỡ nhà, dời đi nơi khác. Từ sáu năm trước, chính quyền tỉnh Hà Tây lúc đó đã ra một quyết định thu hồi diện tích đất nói trên để xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ông Hồng cũng cho hay, đã có 531 gia đình chấp nhận phương án đền bù, giải tỏa, đồng ý nhận tiền bồi thường để dời đi nơi khác. Thế nhưng, trong khi phải thương lượng với chủ 91 gia đình chưa chịu dời nhà, nay chính quyền huyện còn phải đối phó với tình trạng xây, sửa nhà tại khu đất đã có lệnh giải tỏa. Ông Hồng nói rằng, hiện trạng xây dựng mới kể trên làm chính quyền địa phương tốn thêm nửa triệu đô la tiền bồi thường để giải tỏa thu hồi đất.

Cán bộ lãnh đạo huyện Thạch Thất cho biết, công an địa phương đang truy lùng người “đầu nậu,” xúi giục người dân xây dựng trái phép để kiếm thêm tiền bồi thường. (PL)

MỚI CẬP NHẬT