Wednesday, April 24, 2024

Dân Hưng Yên đốt pháo rôm rả ngày Tết


HƯNG YÊN (NV)
Từ sáng ngày Mùng 1 Tết Giáp Ngọ, tức 31 tháng 1, 2014, dân chúng bất chấp lệnh cấm, đua nhau đốt pháo đón xuân tại nhiều vùng thuộc huyện Khoái Châu và huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo báo Lao Ðộng, không có người đốt pháo nào bị bắt, cũng không ai bắt được quả tang người đốt pháo. Người ta chỉ thấy xác pháo vương vãi tại nhiều con đường, trước sân nhà dân. Tại xã Dạ Trạch, xác pháo ngổn ngang khắp các con hẻm.









Dân bất chấp lệnh cấm, đốt pháo đón xuân tại tỉnh Hưng Yên. (Hình: báo Lao Ðộng)


Dư luận cho biết, pháo đã được đưa về Hưng Yên từ tỉnh Quảng Ninh, bán với giá khoảng 5 đô la một dây.

Báo Lao Ðộng nói rằng, một lệnh cấm đốt pháo đã được ban hành trước đó nhưng chính quyền địa phương không hề cử người đi tuần tiễu, tra xét. Vì vậy, dân chúng xã “mạnh tay” đốt pháo đón giao thừa, mừng xuân rôm rả…

Từ trước đó, tại một số vùng như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ðắk Lắk, Ðắk Nông… công an bố ráp, tịch thu nhiều loại pháo nổ tàng trữ ở nhà người dân. Tại tỉnh Ðắk Nông hôm 25 tháng 1, 2014, tức 25 Tết Âm lịch, công an lục soát một tiệm tạp hóa tìm thấy 21 kg pháo nhập của Trung Quốc.

Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, một số lượng không nhỏ pháo đã được đưa từ Trung Quốc về Việt Nam qua thành phố Lạng Sơn; qua đường mòn biên giới thuộc địa phận thị trấn Ðồng Ðăng, huyện Cao Lộc. Hàng chục kg pháo cũng đã được đưa về Việt Nam qua ngỏ Mong Cái, Ka Long… rồi từ đó được vận chuyển sâu xuống các tỉnh phía bắc Việt Nam.

MỚI CẬP NHẬT