Monday, April 15, 2024

Dân Quảng Ngãi đua nhau mò vớt cổ vật tàu chìm


QUẢNG NGÃI (NV) –
Hàng chục tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi thay vì ra khơi đánh cá thì lặn tìm cổ vật từ một chiếc tài chìm mới khám phá ở khu vực biển Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 

Rạng sáng 16/8, hàng chục tàu thuyền của ngư dân đã đổ xô đến vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tranh nhau mò vớt cổ vật trên con tàu chìm vừa phát hiện, cách con tàu chứa “kho cổ vật” 700 tuổi đã khai quật trong tháng 6 vừa qua khoảng 150 m về hướng tây bắc. (Hình: VNX)

Từ buổi tối ngày 15 sang sáng sớm ngày 16/8/2013, lời loan truyền có một chiếc tàu chở cổ vật chìm rất gần với bờ biển đã kích thích rất nhiều tàu đánh cá đến khu vực biển nói trên. Từng nhóm thợ lặn đã tranh nhau xuống mò vớt đồ sành sứ của con tàu nằm dưới lòng biển.

Nhà cầm quyền địa phương hay tin cũng “điều” ca nô tới để ngăn chặn các hành động tẩu tán cổ vật mà trên nguyên tắc, theo luật lệ CSVN, đó là tài sản của quốc gia. Công an, Bộ đội Biên phòng đã tới phong tỏa khu vực và đuổi đám ngư dân đi chỗ khác.

“Có mặt tại bãi biển thuộc thôn Châu Thuận Biển vào 10 giờ sáng, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là hàng chục chiếc tàu cá, thúng chèo bao quanh khu vực biển nằm cách bờ khoảng 200m.” Báo Giáo Dục Việt Nam hôm Chủ Nhật viết. “Tiến về khu vực này, hàng trăm người trên hơn 20 chiếc tàu, thúng tích cực thả dây neo, khởi động máy và đưa các dây sục khí để phát lộ các cổ vật ngay dưới đáy biển sâu chừng 3m-5m. Mọi phương tiện lặn, thổi cát đều được người dân huy động để phục vụ việc khai thác cổ vật. Các thợ lặn liên tiếp hụp và ngoi lên khỏi mặt nước để chuyền tay các cổ vật lấy được từ con tàu cho người đứng trên thuyền”.

Cổ vật gốm sứ mà ngư dân mò được từ con tàu đắm. (Hình: GDVN)

Hồi tháng 9 năm ngoái, một con tàu chở cổ vật gốm sứ cũng đã được tìm thấy ở vùng biển này, chỉ cách chỗ con tàu mới thấy trên dưới 200 mét. Người dân cũng đã ùn ùn lặn khai thác.

Cổ vật giao nộp cho nhà cầm quyền địa phương chỉ là bát đĩa mẻ. (Hình: GDVN)

Báo VNExpress thuật lời ông chuyên viên Đoàn Ngọc Khôi, phó giám đốc viện bảo tàng Quảng Ngãi cho rằng “căn cứ vào hoa văn trên những mảnh gốm vỡ cổ vật tại hiện trường, con tàu chìm chứa cổ vật có niên đại khoảng thế kỷ 16- 17 từng giao thương “con đường tơ lụa trên biển”. Hiện vật gốm có vẽ hoa dây xanh, chất liệu men hình trắng xanh. “Niên đại của con tàu cổ mới phát hiện này muộn hơn con tàu chứa cổ vật cùng ở vùng biển Bình Châu đã được khai quật trong tháng 6 vừa qua”.

Theo nguồn tin này,  một công ty được nhà cầm quyền Quảng Ngãi thuê đến để “mở rộng thăm dò, khảo sát tìm kiếm tàu cổ đã huy động kỹ sư, công nhân mang lưới sắt khoanh vùng bảo vệ khu vực tàu đắm chứa cổ vật vừa mới phát hiện.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT