Tuesday, April 23, 2024

Dân Việt phẫn nộ vì tỉnh Hà Giang ăn chặn tiền của trẻ tàn tật


HÀ GIANG (NV) .- Công chúng tỏ ra hết sức giận dữ khi chính quyền tỉnh Hà Giang quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho những kẻ ăn chặn tiền của trẻ tàn tật để bảo vệ sự “ổn định chính trị”.









Tài trợ từ nhiều nguồn tài trợ đã được chuyển đến các tỉnh nghèo ở miền núi để giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ bị tàn tật. Ăn chặn tiền trợ giúp ở tỉnh Hà Giang nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự được giải thích là vì “đại cục”. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Trong hai năm 2012 và 2013, ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Giang và bà Nguyễn Thị Lan Anh – Kế toán, bà Trịnh Thu Hương – Thủ quỹ, đã ăn chặn 181 triệu tiền hỗ trợ trẻ tàn tật trong tỉnh.


Cả ba đã giữ lại 151 triệu tiền hỗ trợ trẻ tàn tật trong hai năm 2012, 2013 rồi lập chứng từ giả để chia nhau khoản tiền này và khi mua sắm trang thiết bị y tế năm 2012, ông Thành đã chỉ đạo kế toán nâng giá trị các trang thiết bị y tế đã mua để chia nhau khoản chênh lệnh là 31 triệu.


Công an tỉnh Hà Giang xác định, họ có đầy đủ chứng cứ cho thấy, ông Phạm Ngọc Thành, bà Nguyễn Thị Lan Anh và bà Trịnh Thu Hương đã phạm tội “tham ô”, với nhiều tình tiết tăng năng hình phạt như “phạm tội có tổ chức”, tài sản tham ô có giá trị lớn (181 triệu).


Tuy nhiên mới đây, sau một cuộc họp liên ngành giữa Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Giang, Viện Kiểm sát Hà Giang, Công an Hà Giang, những cơ quan này đã quyết định không khởi tố ba nhân vật vừa kể. Ông Lý Quang Thái, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Giang đề nghị Công an Hà Giang và Viện kiểm sát Hà Giang để “Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Giang xử lý cán bộ theo thẩm quyền”.


Trong một công văn gửi các cơ quan tư pháp, ông Thái giải thích: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu khởi tố vụ án, các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện và không hỗ trợ nữa”. Ông Thái giải thích thêm, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự các thuộc cấp của ông ta chính là nhằm “góp phần ổn định chính trị tại địa phương”.


Sau cuộc họp liên ngành, ông Thái hoan hỉ thông báo, tội ba thuộc cấp của ông tuy đã rõ nhưng vì “đại cục”, Công an Hà Giang và Viện Kiểm sát Hà Giang đã “nhất trí không khởi tố vụ án” như ông đề nghị. Đồng thời cả hai cơ quan tư pháp này đã “bàn giao hồ sơ để chúng tôi có biện pháp xử lý hành chính đối với những người sai phạm”.


Sự phẫn nộ của công chúng Việt Nam tiếp tục dâng cao khi ông Lý Quang Thái – Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Giang, tuyên bố sẽ xử lý người tố cáo vụ ăn chặn tiền của trẻ tàn tật. Ông này bảo rằng, ông ta đã biết ai là “tác giả” của lá đơn tố cáo. Người tố cáo đã không đưa đơn cho lãnh đạo Sở mà gửi nó cho Thanh tra Hà Giang và Công an Hà Giang nên ông ta “sẽ xử lý cô này vì vi phạm những điều đảng viên không được làm”. (G.Đ)


 

MỚI CẬP NHẬT