Thursday, March 28, 2024

Ðầu năm, Việt Nam tăng giá nước và gas


VIỆT NAM (NV)
Người dân ở Việt Nam vừa nhận được “món quà mừng năm mới”: Giá gas và nước đồng loạt tăng từ 6.8% đến 8% kể từ ngày đầu năm Dương lịch 2012.










Giá gas tăng vọt, dân nghèo thấp thỏm lo âu. (Hình: VNExpress)


Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, chính quyền Sài Gòn vừa ra quyết định tăng giá nước lên 6.8%, tức lên tới 4,800 đồng tương đương với 20 xu một khối nước. Giá nước của công ty cấp nước thuộc sở hữu nhà nước bán cho các đơn vị sản xuất – kinh doanh kể từ ngày 1 tháng 1, 2012 là 15,200 đồng mỗi thước khối, tương đương 70 xu, tăng 12.5%.


Ðồng thời với quyết định tăng giá nước của nhà nước Sài Gòn, công ty phân phối khí đốt Sài Gòn Petro cũng ra thông báo tăng giá bán gas lên 6.8% nữa. Như vậy là giá mỗi bình gas loại 12kg hiện nay là 375,000 đồng/bình tương đương gần 20 đô, tăng gần 300% so với 10 năm trước đây.


Tin này đã làm người dân nghèo chóng mặt vì chắc chắn nhiều thứ hàng hóa khác sẽ kéo lên theo giá nước và gas mới tăng vọt.


Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2011, giá điện đã nhích lên 62 đồng mỗi kwh, tương đương với 0.3 xu.


Trong khi dân nghèo ở Việt Nam “méo mặt” trước tin tăng giá điện vào lúc cuối năm thì ông cục trưởng Cục Quản Lý Giá thuộc Bộ Tài Chính Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng “chỉ có thể dám khẳng định giữ mức giá mới tăng này từ nay cho đến hết năm Âm lịch 2011 mà thôi”. Ông này cũng thừa nhận rằng việc tăng giá điện sẽ tác động đến sản xuất và đời sống của người dân Việt Nam ngay lập tức, mặc dù biện minh rằng “tác động này không lớn lắm”.


Nhận định về viễn ảnh của năm 2012, nhiều chuyên viên kinh tế cho rằng năm 2012 này sẽ là một năm đầy khó khăn đối với Việt Nam.


Báo Tuổi Trẻ trích lời của ông Phạm Minh Trí nói rằng việc kéo chỉ số giá tiêu thụ từ 18% xuống dưới 10% là thách thức khó có thể đạt được đối với chính quyền Việt Nam. Ông Phạm Minh Trí tuyên bố như trên trước khi Sài Gòn tăng giá nước và trước khi nhà nước Việt Nam tăng giá điện kể từ ngày 22 tháng 12 vừa qua.










Giá điện mới tăng từ ngày 22 tháng 12, 2011. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Mặt khác, theo ông Cao Sĩ Kiêm, cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam thì năm 2012 sẽ khó khăn hơn năm cũ. Trong khi theo ông Viện Trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam Trần Ðình Thiên thì nếu tỉ lệ lạm phát không được kéo từ 9% trong năm 2011 xuống dưới 6% trong năm mới thì Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng hết sức khó khăn.


Tuy nhiên, một năm mới vừa khởi đầu với việc tăng một loạt giá điện, nước và gas thì chắc chắn không ai dám mở lời lạc quan tin vào triển vọng tương lai. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT