Thursday, March 28, 2024

Doanh nhân Anh chối việc hối lộ ông Lê Ðức Thúy

 

Vụ in tiền polymer

 

 

 

LONDON (NV) – Doanh nhân William Lowther, một nhà kinh doanh nổi tiếng ở thành phố Cumbria, phủ nhận là ông đã hối lộ để đưa trai con ông Lê Ðức Thúy đi học ở đại học ở Anh quốc.

Ông Lê Ðức Thúy, từng là thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia CSVN. (Hình: VNExpress)

Ông Lowther tuyên bố mình không có tội khi ra tòa ngày Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012 với cáo buộc thông đồng tham nhũng. Cáo trạng nói ông thông đồng cùng với 5 người khác hối lộ cho ông Lê Ðức Thúy qua việc cung cấp học phí, tiền ăn ở cho con trai ông là Lê Ðức Minh học tại trường Ðại Học Durham hồi năm 2003.

Số tiền học phí và ăn ở cho con ông Thúy là góp phần bôi trơn cho hợp đồng in tiền giấy nhựa polymer của công ty Securency bên Úc cho Việt Nam.

Ông Lowther bị buộc tội cung cấp cả chi phí liên quan đến xin chiếu khán rời Việt Nam và đơn xin học Ðại Học Durham. Số tiền bị tố cáo là $18,000 bảng Anh tiền học phí và $3,400 bảng Anh tiền ăn ở.

Con trai ông Thúy được chiều đãi đến độ được cung cấp cả dịch vụ đưa đón và tiền khách sạn 2 ngày đêm khi đến Anh quốc để được phỏng vấn cho học cho chương trình học.

Ðây mới là phiên tòa sơ khởi để ông tuyên bố có tội hay phủ nhận. Phiên tòa chính sẽ diễn ra vào tháng 11 tới và một phiên tòa khác dự trù vào tháng 9. Hiện ông được tại ngoại sau khi đã đóng tiền thế chân.

Vụ án ở Anh quốc là một phần trong vụ án cảnh sát liên bang Úc truy tố một số viên chức Sở In Tiền của chính phủ NPA (Note Printing of Australia) và công ty thầu dịch vụ in tiền Securency do Ngân Hàng Trung Ương Úc làm chủ 50% và doanh nhân Anh quốc làm chủ phần còn lại.

Số tiền hối lộ cho ông Lê Ðức Thúy (và có thể cả những ông lớn ngồi trên đầu ông Thúy) được chuyển qua một số trương mục ngân hàng ở Thụy Sĩ lên hơn $20 triệu Úc kim. Người đứng trung gian cầm những số tiền này là Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật AFTD ở Hà Nội.

Lương Ngọc Anh bị báo chí Úc tố cáo là một đại tá tình báo của công an CSVN và công ty này là bình phong của các hoạt động kinh tài của tình báo CSVN. Dịch vụ mà AFTD làm trung gian cung cấp cho viên chức Securency khi đến Việt Nam điều đình các hợp đồng chỉ là thông dịch, sắp xếp đưa đón phi trường khách sạn, sắp xếp gặp các giới chức chính phủ và Ngân Hàng Nhà Nước CSVN, dịch tài liệu và một số việc vặt khác. Chỉ có những chuyện như vậy nhưng số tiền “hoa hồng” lại quá lớn nên đã bị cảnh sát Úc điều tra. Hiện đã có 8 viên chức của hai cơ quan Securency và NPA bị truy tố trong khi các cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn.

Vụ việc bùng nổ gây chấn động dư luận nước Úc từ tháng 5, 2009 đến nay. Phía nhà cầm quyền Hà Nội và ông Lê Ðức Thúy thì vẫn cứ chối.

Ngày 22 tháng 11, 2011, Bộ Công An báo cáo rằng “chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng trong vụ in tiền Polymer,” theo tin báo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam. (TN)

MỚI CẬP NHẬT