Tuesday, April 23, 2024

Ðồng Tháp: Cần cẩu sập, đè chết cả 3 mẹ con

ÐỒNG THÁP (NV)Vụ sập cần cẩu tại công trình xây cầu Hồng Ngự 2, làm chết 3 mẹ con đang đi xe máy đã tạo phẫn uất trong dư luận, gióng lên hồi chuông về tai nạn lao động xảy ra ngày càng nhiều ở Việt Nam.


Báo Dân Trí loan tin, lãnh đạo công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp xác nhận, vụ sập cần cẩu vào hồi 7 giờ 45 phút ngày 5 tháng 5 tại đường ÐT-842, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, đã làm chết 3 người.








Hiện trường vụ sập cần cẩu. (Hình: Dân Trí)


Nạn nhân là 3 mẹ con bà Cao Tường Vân (31 tuổi), cháu Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và bé Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi), cùng ngụ khóm An Tài, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự.


Tin cho biết vào thời điểm trên, xe cần cẩu đang làm cầu Hồng Ngự 2, bắc qua kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng, do Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi) điều khiển thì bất ngờ tuột dây cáp phần đầu đổ nhào xuống đường.


Ngay lúc đó, bà Vân đang đi xe máy chạy từ hướng An Tài đi An Lợi, phường An Lộc đưa con đi học thì bị cần cẩu rơi đè trúng vào xe và người, khiến 3 mẹ con chết ngay tại chỗ. Hiện công an tỉnh Ðồng Tháp đang điều tra vụ tai nạn.


Sau vụ tai nạn thương tâm này, dư luận chung phẫn uất đặt câu hỏi, ngày nào cũng có những tai nạn đau xé tim gan, chính quyền ở đâu khi tai nạn lao động, tai nạn giao thông đang từng ngày, từng giờ cướp đi mạng sống của người dân vô tội và để lại nỗi đau cho người ở lại. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT