Thursday, March 28, 2024

Ðộng đất lớn ở Myanmar, 12 người thiệt mạng

YANGON, Myanmar (AP)Một trận động đất lớn ở mức 6.8 độ Richter đã xảy ra ở phía Bắc Myanmar hôm Chủ Nhật, làm sập một cây cầu và một mỏ vàng, gây thiệt hại cho một số chùa Phật Giáo cổ kính, và làm thiệt mạng khoảng 12 người.







Trận động đất làm sập cây cầu gần Shwebo, Myanmar. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)


Phía chính phủ Myanmar chậm chạp trong việc công bố mức độ tàn phá sau khi thiên tai xảy ra. Myanmar hiện không có được một hệ thống đối phó hữu hiệu với thiên tai, dù rằng đã có khoảng 140,000 người thiệt mạng sau trận bão với gió lốc năm 2008.


Mandalay, thành phố lớn thứ nhì ở Myanmar, cho hay không có ai thiệt mạng hay thiệt hại đáng kể nào về tài sản. Thành phố này nằm cách nơi xảy ra địa chấn, thị trấn Shwebo, khoảng 117 km về phía Nam.


Cơ Quan Ðo Ðạc Ðịa Chất Mỹ (USGS) cho hay có thêm hậu chấn ở mức 5.8 độ Richter trong ngày Chủ Nhật nhưng không có báo cáo nào về thiệt hại mới. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT