Tuesday, April 16, 2024

Du khách giảm, khách sạn ở Sài Gòn hạ giá phòng

SÀI GÒN (NV) Tính đến hết tháng 9 qua, hầu hết các khách sạn ở Sài Gòn đều vắng khách, nhất là du khách ngoại quốc. Giá phòng cho thuê trung bình chỉ còn khoảng 1.75 triệu đồng, tương đương 85 đôla một ngày-đêm. Giá này được cho là thấp nhất trong vòng bốn năm trở lại đây.









Một trong những khách sạn lớn tọa lạc giữa trung tâm Sài Gòn. (Hình: cavavanviet.com)


Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của công ty Savills Việt Nam nói rằng, doanh thu của tất cả các khách sạn ở Sài Gòn đều giảm thê thảm, gồm các hạng 3, 4 và 5 sao. Phúc trình này nói rằng công suất cho thuê phòng của các khách sạn 3 sao giảm mạnh nhất, đến 8% so với ba tháng của quý hai, 2013. Còn các khách sạn loại bốn và năm sao sụt nhẹ hơn, từ 2 đến 6%.

Người phụ trách phòng nghiên cứu của công ty Savills Việt Nam nói rằng, nguyên nhân giảm sụt doanh thu cũng như công suất phòng cho thuê của các khách sạn ở Sài Gòn là vì du khách quốc tế đến thành phố lớn nhất Việt Nam này giảm xuống. Trong suốt ba tháng, từ tháng 6 đến tháng 9, 2013, số du khách ngoại quốc đến Sài Gòn chỉ vào khoảng 893,000 người, giảm 1% so với cùng giai đoạn năm rồi. Dù tỉ lệ chỉ 1% là không nhiều, nhưng ông Trương An Dương, trưởng phòng nghiên cứu của Savills Việt Nam cho rằng, nguồn cung khách sạn tăng vọt thời gian qua khiến ngành du lịch Sài Gòn hầu như “hụt hơi.”

Ông Trương An Dương cũng nói rằng, tính chất cạnh tranh gay gắt từ phía các thành phố du lịch biển – hiện trên đà phát triển khá mạnh, càng khiến ngành du lịch-khách sạn “chạy theo trối chết.”

Trong một phúc trình được công bố ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng Cục Du Lịch xác nhận số lượng khách du lịch ngoại quốc đến Việt Nam giảm 9.1% so với tháng 8. Báo Thanh Niên trích dẫn phúc trình này nói rằng, các thị trường chính của Việt Nam như Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Anh, Nam Hàn, Hoa Kỳ… đều giảm từ 2% đến 21%. Khách Anh quốc giảm nhiều nhất: 21%, rồi đến khách Nam Hàn, Trung Quốc, Nga, Thái Lan. Khách Hoa Kỳ giảm thấp nhất: 2%.

Tuy nhiên, nếu so với chín tháng năm 2012, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 10%, lên đến 5.4 triệu lượt người. (PL)

MỚI CẬP NHẬT