Thursday, April 18, 2024

Ðu quay sập làm 6 học sinh bị thương


VIỆT NAM (NV)
Chiều ngày 3 tháng 4, 2014, chiếc đu quay đang lơ lửng trên không đột nhiên đứt dây rơi nhào xuống đất làm ít nhất 6 em học sinh bị thương.


Trên chiếc đu quay của khu du lịch Ðảo Ngọc Xanh, Hà Nội lúc đó có 12 em học sinh. May nhờ chiếc đu quay chỉ cao hơn mặt đất khoảng 2 thước nên tai nạn xảy ra không gây thương tích trầm trọng cho các em học sinh.









Chiếc đu quay ở khu du lịch Ðảo Ngọc Xanh, Hà Nội. (Hình: báo Tri Thức)


Theo báo Tri Thức, khu du lịch Ðảo Ngọc Xanh tọa lạc tại bãi nổi La Phù nằm giữa sông Ðà, thuộc địa phận huyện Ba Vì, Hà Nội. Khu du lịch này lắp đặt tổng cộng 3 trò chơi đu quay, gọi là “Vũ trụ bay,” “Thảm bay” và “Ðĩa bay.” Một số nhân chứng nói rằng tai nạn xảy ra cho “Ðĩa bay” lúc đó mang theo 12 học sinh.


Theo công an địa phương, chiếc đu quay đang chở khách, bị trục trặc máy móc và đột ngột rơi nhào xuống đất. Các em học sinh nạn nhân đều là thành viên của đoàn du lịch từ Hà Nội đến Ðảo Ngọc Xanh, do một công ty thương mại tổ chức.









Gương mặt bé trai bị chó cắn. (Hình: báo Dân Trí)


Mặt khác, hôm 3 tháng 4, 2014, một bé trai 4 tuổi tên PHN, cư dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai bị một chú chó săn tấn công. Thương tích không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng chú bé bị cắn rách vành tai phải, rách từ sống mũi đến tai, rách má… gần như nát mặt. Rất may là những chỗ hiểm như mắt của cháu không bị hề hấn gì.


Theo báo Dân Trí, đó là chú chó Berger được gia đình của bé PHN nuôi để giữ nhà. Chú chó mới được mua về chừng vài tháng. Vào giờ nói trên, chú chó đã bị xích chặt, nhưng vẫn nổi điên vì bị bé chọc giận, lao vào tấn công, cắn phập hai nhát vào đầu và mặt của cậu bé. Bé PHN được đưa vào bệnh viện Nhi Ðồng 2 may lại vết thương.


Các bác sĩ cho hay, nạn nhân sẽ phải làm giải phẫu thẩm mỹ sau này, nhưng cũng rất khó phục hồi hình dạng khuôn mặt ban đầu của bé trai. (PL)

MỚI CẬP NHẬT