Thursday, March 28, 2024

Dựng xe đi tiểu, xe gắn máy cũng ‘tự bốc cháy’


Xe bị công an tịch thu cũng cháy


 


 


VIỆT NAM (NV) –Thêm nhiều vụ cháy xe ly kỳ xảy ra trong mấy ngày qua, chủ dừng lại bên lề để đi tiểu thì xe cháy. Ba chiếc dựng trong thùng xe vận tải của công an cũng bùng cháy thình lình và bị thiêu rụi thành tro.










Chiếc xe gắn máy của ông Dũng bị thiêu rụi gần hết. (Hình: Báo Dân Việt)


Theo báo Dân Việt, vụ thứ nhất xảy ra dưới chân đèo Quán Cau thuộc tỉnh Phú Yên khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 2.


Chủ xe là ông Hồ Văn Dũng, cư dân huyện Tuy An cho biết ông mới mua chiếc xe gắn máy do Trung Quốc sản xuất được hai năm. Vào ngày giờ nói trên, ông cỡi chiếc xe chở cha ruột rời nhà hướng tới thành phố Tuy Hòa.


Ðến chân đèo Quán Cau, ông dừng xe lại, đứng ngay bên đường để… đi tiểu. Ðột nhiên, chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến ông Dũng loay hoay không biết làm sao dập tắt được ngọn lửa. Cuối cùng nhờ cư dân gần đó trông thấy đến tiếp cứu, ngọn lửa mới được dập tắt.


Tuy nhiên, chiếc xe của ông Dũng đã bị cháy gần hết.


Ông này cho biết vừa mới đổ xăng đầy bình tại một trạm xăng ở xã Tuy An. Hai cha con của ông vừa đi được chừng 10 cây số thì xảy ra tai nạn.


Theo báo Dân Việt, đây là vụ cháy xe gắn máy thứ hai tại tỉnh Phú Yên trong mấy tháng gần đây.


Vài ngày trước, ba chiếc xe gắn máy tang vật của người vi phạm luật giao thông bị tịch thu dựng trong thùng xe vận tải đang trên đường về kho của công an huyện Phong Ðiền, tỉnh Cần Thơ đột ngột bốc cháy.


Cả ba chiếc xe này hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn. Cabin của chiếc xe vận tải cũng bị cháy lan.


Vụ này gây nhiều dư luận và người ta cho rằng dù chưa biết nguyên nhân nhưng công an để cháy xe tang vật thì phải bồi thường cho các chủ xe. (PL)

MỚI CẬP NHẬT