Friday, April 19, 2024

Gái mại dâm ở Việt Nam kiếm hơn 10 triệu đồng mỗi tháng


HÀ NỘI (NV) –
“Nữ hành nghề mại dâm mỗi tháng kiếm được trung bình 10.6 triệu và nam kiếm được 6.55 triệu, gấp khoảng 2.5 lần so với thu nhập trung bình của nhóm 20% người có thu nhập cao nhất nước ta.”











Hoạt động mại dâm ở Việt Nam có cả sự tham gia của một số ca sĩ, người mẫu và diễn viên. (Hình: VNExpress)



Báo điện tử VNExpress hôm Thứ Năm tường thuật kết quả của một cuộc nghiên cứu về tệ trạng mãi dâm ở Việt Nam của Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội cho hay như vậy.


Họ dựa vào các cuộc khảo sát đối với 189 người đàn ông và 199 phụ nữ hành nghề mại dâm ở ba thành phố có tệ trạng này tệ hại nhất gồm Hà Nội, Hải Phòng ở miền Bắc và Sài Gòn ở miền Nam.


Cuộc nghiên cứu do ông Nguyễn Hữu Minh, viện trưởng Viện Gia Ðình và Giới được công bố nói những người được phỏng vấn nghiên cứu nằm trong khoảng tuổi từ 25 tuổi trở xuống. Trong đó, 18% bắt đầu hành nghề từ độ tuổi 16 đến 18 tuổi và 4% từ 15 tuổi trở xuống.


Hiểu cách gián tiếp, điều này cho thấy rất nhiều người đã bắt đầu lao vào con đường bán thân xác từ tuổi rất sớm. Cũng không phải những người lao vào con đường này đều là những người thất học. Bản nghiên cứu nói “gần 50% người hoạt động mại dâm có học vấn trung học cơ sở trở lên, số học vấn trung học phổ thông, đại học khá nhiều. Ðáng chú ý, tỷ lệ nam giới trình độ từ trung học phổ thông, đặc biệt là đại học cao hơn rõ rệt so với nữ giới.”


Bản nghiên cứu những người nói trên cho hay các người hành nghề mại dâm làm việc trung bình từ 5 đến 7 giờ một ngày, núp dưới nhiều dạng khác nhau, từ tiếp viên quán cà phê, quán nhậu. Một số “tiếp thị” tự do qua điện thoại di động, Internet và không có cơ sở nhất định. “Bãi đáp” thường là các “nhà nghỉ”.


Tại sao người ta đi bán dâm dù hiểu đây là một thức công việc chẳng có gì danh giá và phải lén lút vì luật lệ cấm đoán?


Bản nghiên cứu nói “Nguyên nhân chủ yếu khiến những người được hỏi bước vào con đường mại dâm là do thu nhập cao (53%). Nhiều người đã không thể cưỡng lại nổi mức thu nhập mà hoạt động mại dâm mang lại. Một nam mại dâm 39 tuổi kể, trước đây anh ta làm massage, thấy nhiều người không to cao lực lưỡng bằng mình bán dâm, kiếm được nhiều tiền. Vậy là anh bắt đầu theo họ với ước mơ làm giàu. Tuy nhiên, một số nguyên nhân khác cũng được những người hành nghề mại dâm đưa ra như kiếm tiền phụ giúp gia đình, thất tình, bị lừa hoặc hậu quả của khủng hoảng, mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình, bị lôi kéo, bạn bè rủ rê hoặc do nghiện ma túy. Gần 25% số người hoạt động mại dâm tự tìm tới công việc này.”


Ngày 1 tháng 3 năm 2012, Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội Việt Nam tổ chức một cuộc tọa đàm nói trong số những người bán dâm, còn có một số “người mẫu, ca sĩ”. Không những vậy “những gái bán dâm có học thức, ngoại hình đẹp, biết ngoại giao được ký hợp đồng lao động với đại gia dưới chức danh thư ký, trợ lý ngắn hạn, song thực chất là hợp đồng mua bán dâm”.


Không có một thống kê nào để biết ít ra con số tương đối gần nhất tổng số người hành nghề mại dâm tại Việt Nam. Cơ quan vừa kể chỉ nhìn nhận hiện nhà nước đang “có hồ sơ quản lý” khoảng 14,800 người nhưng “thực tế cao hơn rất nhiều”.


“Cả nước hiện có trên 73,000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với hơn 48,000 nữ nhân viên phục vụ, trong đó gần 2,000 cơ sở và hơn 3,200 nữ nhân viên nghi có hoạt động mại dâm.” VNExpress tường thuật các con số được nêu ra trong cuộc hội thảo mà người ta thấy không khác mấy với những con số đã báo cáo cách cả chục năm.


Tình trạng mãi dâm rất phổ biến ở Sài Gòn và Hà Nội nghiêm trọng đến độ có những khu phố được gọi là “phố vẫy giữa ban ngày” hay “chợ tình trước công viên hiện đại” ở ngay thủ đô Hà Nội. (T.N.)

MỚI CẬP NHẬT