Thursday, March 28, 2024

Giá gas tăng, dân chuyển sang dùng bếp than, bếp điện



VIỆT NAM (NV) –
Giá điện lẫn giá gas tăng vọt từ đầu năm đến nay khiến người dân loay hoay bỏ bếp điện sang bếp gas rồi nay lại dọa “trùm mền” bếp gas để xài than hoặc trở lại với bếp… điện.










Các loại bếp điện bày bán ở các cửa hàng. (Hình: Báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, chưa bao giờ các bà nội trợ ở Việt Nam đau đầu bằng lúc này khi phải vận dụng tất cả mọi “sáng kiến” để tiết kiệm ngân quỹ eo hẹp của gia đình. Mỗi khi một tình huống gay cấn xảy ra, giới kinh doanh lại có dịp “móc túi” của người dân. Cũng như khi ngành điện dọa cúp điện liên miên thì máy phát điện bán chạy như tôm tươi. Hoặc khi giá xăng tăng vọt thì xuất hiện trên thị trường loại viên nén… tiết kiệm xăng, bán nhanh “không kịp thở.”


Mới đây, thị trường Sài Gòn xuất hiện loại bếp điện từ và bếp điện quang mà giới kinh doanh quảng bá “giúp tiết kiệm chi phí đến 50% so với bếp gas.” Những lời quảng bá ồn ào này làm nhiều gia đình hối hả tung tiền ra mua bếp điện từ, điện quang về xài thử. Khi mua về, một số người mới bật ngửa khi biết rằng loại bếp này không sử dụng được tại những vùng có nguồn điện “chập chờn” và nhất là vào mùa khô mà “ông nhà đèn” thiếu nước chạy thủy điện, phải cúp điện liên miên.


Thêm vào đó, có một số chuyên viên điện tử thấy người tiêu thụ tung tiền ra sắm bếp điện mới vội cảnh cáo rằng có nhiều loại bếp điện “dởm” chỉ xài được một thời gian ngắn.


Báo Thanh Niên dẫn lời của một ông thợ điện ngụ tại quận 3, Sài Gòn cho biết, bếp điện từ cũng có nguy cơ cháy nổ không thua bếp gas. Thông tin này khiến nhiều bà nội trợ thất vọng ê chề vì lỡ mua bếp điện.


Khi các bà còn đang loay hoay không biết xoay trở thế nào để đối phó với nạn cháy nổ bình gas, cháy nổ bếp điện, với nạn tăng giá điện rồi lại tăng giá gas liên tiếp, người ta lại tung tin đồn để khuyến khích các bà nội trợ sử dụng loại nồi “ủ,” nồi áp suất, lò vi sóng… tiết kiệm năng lượng.


Thế là các loại nồi này lại có dịp tràn ra thị trường, bán chạy đến nỗi nhà kinh doanh không kịp nhập hàng về kho.


Chỉ có các bà nội trợ lo chạy theo “khuynh hướng tiêu dùng” xoay chiều đến chóng mặt, thật ra không giúp tiết kiệm chút nào. (PL)

MỚI CẬP NHẬT