Thursday, March 28, 2024

Giá xăng ở Việt Nam hỗn loạn, nhiều cây xăng đóng cửa


VIỆT NAM (NV) –
Chỉ im ắng một vài tuần lễ, thị trường xăng dầu ở Việt Nam đầu tháng 3 trở lại tình hình hỗn loạn của đầu năm nay. Nhiều cửa hàng đóng cửa “găm” hàng bất chấp lời đe dọa sẽ trừng trị của nhà nước Việt Nam.










Một cây xăng đóng cửa nghỉ bán. (Hình: báo Lao Ðộng)


Báo VNExpress cho biết, rất nhiều trạm xăng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, thành phố Ðà Nẵng đua nhau treo bảng “hết xăng, nghỉ bán” một cách bất thường ngày 5 tháng 3.


Trong số này có cả trạm xăng của quân đội. Ðồng thời với sự kiện này, lập tức xuất hiện một số cây xăng bán lẻ với giá cao thêm khoảng 3,000 đồng, tương đương 15 xu mỗi lít xăng.


Một số nhân chứng cho biết “lẽ đương nhiên” phải đổ xăng với bất cứ giá nào để khỏi phải… đẩy bộ vì xăng trong xe đã cạn. Một số người lắc đầu ngao ngán khi cho rằng đó là thủ thuật của các chủ trạm xăng: đóng cửa trước để bán cửa sau với giá cao hơn.


Một ông chủ trạm xăng thú nhận rằng trạm xăng buộc phải đóng cửa để tránh lỗ vì biết chắc xăng sẽ tăng giá trong vài ngày tới.


Cũng tại thành phố Ðà Nẵng, một số trạm xăng dầu bất chấp lời đe dọa từ “xử phạt hành chính” đến “tước giấy phép kinh doanh” của Sở Công Thương. Có trạm xăng nại lý do “cúp điện” để ngừng bán hàng cho người dân.


Theo báo mạng VNExpress, Bộ Tài Chính Việt Nam nhìn nhận giá xăng dầu tại Việt Nam hiện đang thấp hơn giá nhập cảng khoảng 3%. Trong khi đó thì Bộ Công Thương Việt Nam lập tức chỉ thị các địa phương kiểm soát chặt hoạt động của các trạm xăng dầu và trừng trị gắt gao các cây xăng tự động đóng cửa nghỉ bán. Tuy nhiên, mặt khác thì người đại diện bộ này lại “bật mí” tin nói rằng có thể tăng giá xăng dầu nội trong tháng 3 này hoặc tháng 4 tới, và “tăng lúc nào thì còn tùy thuộc nền kinh tế.”


Tại cuộc họp báo chiều ngày 5 tháng 3, vụ trưởng Vụ Thị Trường của Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng “giá xăng dầu thực tế đang cao hơn giá bán lẻ.” Ông này cũng thừa nhận rằng bộ đang lúng túng vì nếu “cho tăng giá thì nguy cơ lạm phát, mà không cho tăng thì doanh nghiệp bị lỗ.”


Theo báo Tiền Phong, “bổn cũ soạn lại” là điệp khúc muôn thuở của giới kinh doanh xăng dầu.


Tại Sài Gòn, một loạt trạm xăng đồng loạt đóng cửa từ sáng ngày 5 tháng 3 với lý do “hết xăng.”


Báo Lao Ðộng số ra ngày 5 tháng 3 cũng báo động về cơn sốt giá xăng diễn ra trong thời gian tới.


Cũng theo báo Lao Ðộng, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cho hay đã yêu cầu chính phủ Việt Nam để cho giới kinh doanh xăng dầu được “vận hành” theo cơ chế thị trường. Thông tin này khiến dư luận lo âu. Ðể cho các công ty kinh doanh xăng dầu độc quyền được “tự do vận hành” thì chẳng khác nào trao cho họ một “cái lưỡi cưa.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT