Monday, April 15, 2024

Giám đốc đài truyền hình Long An tự vận vì con?


LONG AN (NV) –
Thêm một viên chức lãnh đạo ở Việt Nam tự tử, mà người ta nghi vì giận “con gái rượu.” Ông này đang là giám đốc đài phát thanh-truyền hình tỉnh Long An, được cho là đã treo cổ tự vận tại nhà riêng ở thành phố Tân An, tỉnh Long An.









Dân chúng thành phố Tân An xôn xao vì vụ ông giám đốc đài phát thanh-truyền hình treo cổ tự tử. (Hình: báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, ông Phan Thanh Vân 59 tuổi, giám đốc đài phát thanh-truyền hình Long An đã treo cổ chết tại nhà, được phát giác khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 12. Ông Vân, cựu chủ tịch huyện Bến Lức, đã giữ chức vụ giám đốc đài phát thanh-truyền hình Long An suốt 10 năm nay.


Theo dư luận, gần đây, ông Vân thường tỏ ra buồn bực chuyện gia đình cũng như công việc.


Một số người dân địa phương thì cho rằng ông Phan Thanh Vân tìm đến cái chết vì đứa con gái “rượu” hư hỏng. Báo Thanh Niên cho biết, con gái cưng của ông tên Phan Thị Kiều Giang đã bị tố quịt 750 triệu đồng tiền nợ, tương đương 35,000 USD trước đó khoảng 6 tháng.


Dư luận cũng cho rằng, bà Kiều Giang từng là cán bộ đài truyền hình “kỹ thuật số,” một chi nhánh của đài phát thanh-truyền hình Long An mà cha ruột của bà làm giám đốc. Tuy nhiên, đầu năm 2012, bà này lại thuyên chuyển sang làm việc tại trụ sở chính của đài phát thanh-truyền hình Long An.


Người ta còn đồn rằng bà Kiều Giang ăn xài hoang phí, mượn 750 triệu đồng của ba người trong tỉnh để ăn chơi từ nhiều năm nay. Ðòi hoài mà bà Kiều Giang không chịu trả, ba người chủ nợ làm đơn tố giác. Ðến giữa năm 2012, bà này bị bắt về tội quịt nợ.


Vì sự kiện này, ông Phan Thanh Vân phải làm phúc trình cho cấp trên về việc đã nhận con gái của mình đang bị tố quịt nợ vào làm việc ở đài phát thanh-truyền hình Long An.


Một nhân viên thuộc cấp của ông Phan Thanh Vân nói rằng trong những ngày gần đây, ông Vân trở nên ít nói và tỏ ra lo lắng, buồn phiền một cách khác thường. Ông này cũng kể rằng vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 12, thấy sếp đến trụ sở đài quá trễ, một nhân viên của đài đi bộ đến nhà ông, cách đó khoảng 500m để tìm. Người nhà đập cửa phòng của ông thì phát giác ra thi thể ông Vân lủng lẳng trên trần nhà.


Còn theo VTC News, ông Phan Thanh Vân đã trả xong món nợ 35,000 USD của cô con gái rượu rồi mới chết.


Phúc trình mới nhất của công an tỉnh Long An xác nhận ông Phan Thanh Vân treo cổ tự tử. Ðây là cái chết của một viên chức cao cấp của tỉnh Long An gây chấn động dư luận, sau vụ ký giả Hoàng Hùng, cư dân thành phố này bị vợ đốt sống hồi đầu năm rồi. (PL)

MỚI CẬP NHẬT