Thursday, March 28, 2024

Giảng viên đại học bị bắt vì làm bằng giả cho sinh viên


SÀI GÒN (NV) – Một ông thầy môi giới cho 4 sinh viên của một trường cao đẳng ở Sài Gòn làm giả bằng tốt nghiệp trung học nên tất cả đã bị bắt giam giữa tuần qua, theo VnExpress.



Số bằng tốt nghiệp THPT giả bị cảnh sát thu giữ. (Hình: VnExpress)


Theo nguồn tin vừa kể, ngày 5 tháng Mười Một, 2015, công an quận 9, đã “bắt tạm giam” ông Nguyễn Đình Châu, 41 tuổi, giảng viên cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Sài Gòn “về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”


Dính tới vụ này, 4 sinh viên của trường đó gồm Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thế Duy, Lưu Trung Hảo và Nguyễn Đức Trọng “cũng bị khởi tố cùng tội danh.”


VnExpress nói rằng, theo điều tra ban đầu, hồi tháng 6, vì cần bằng tốt nghiệp THPT và học bạ cấp 3 để nộp hồ sơ thi tốt nghiệp tại khoa cơ khí động lực, 4 sinh viên này đã tìm đến ông Châu nhờ “giúp đỡ.”


Nguồn tin cho biết, “thầy giáo này sau đó liên hệ với một người tên Hiếu (không rõ lai lịch) đến gặp các sinh viên. Ông ta tự giới thiệu là giáo viên trường Đông Sài Gòn, có thể làm bằng tốt nghiệp THPT cho sinh viên với giá 4.5 triệu đồng.”


Khi nhận các tấm bằng giả, “nhóm sinh viên đem nộp cho phòng giáo vụ nhà trường thì bị phát hiện. Theo giám định của cảnh sát, cả 4 bộ hồ sơ trên đều là giả. Nhóm sinh viên này thừa nhận dù biết là bằng giả nhưng vẫn nhờ Châu làm,” VnExpress kể.


Giữa Tháng Chín, 2015, VnExpress cho hay, công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bắt quả tang Nguyễn Văn Đồng (38 tuổi) “có hành vi làm và bán bằng tốt nghiệp THPT giả. Khám nơi ở của nghi can, nhà chức trách thu nhiều được bằng giả, phôi bằng.” Nguồn tin nói rằng “Với công nghệ photoshop và in màu, chỉ mất 20-30 phút, Đồng đã tạo ra một chiếc bằng THPT giống như thật.”


Hồi Tháng Giêng vừa qua, VnExpress cho hay, công an Sài Gòn đã bắt 9 nghi can trong đường dây do Chu Ngọc Trung (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm đầu để “điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.” Nhóm người này “công khai quảng cáo trên mạng để tìm khách, đường dây này đã làm giả tổng cộng hơn 500 bằng đại học, thạc sĩ…” (TN) 

MỚI CẬP NHẬT