Friday, April 19, 2024

Hà Nội phá công viên, xây nhà ở


HÀ NỘI (NV) –
Có thể vì giá đất mắc mỏ không thua các nước giàu, chính quyền Hà Nội vừa quyết định biến 5.2 đất công viên Yên Sở thành đất thổ cư. Như vậy là vùng đất cây xanh bóng mát với một góc hồ yên ả sẽ biến thành khu dân cư tấp nập không lâu trong tương lai.










Một góc hồ Yên Sở ở Hà Nội. (Hình: báo Dân Trí)


Tin này làm dư luận xúc động không ít. Ai cũng biết Hà Nội lâu nay được coi là thành phố cổ xưa lâu đời của Việt Nam nhờ có nhiều đầm hồ – dấu vết của các dòng sông cổ còn lưu lại. Nhiều hồ lớn dần dần trở thành biểu tượng của Hà Nội như hồ Tây, hồ Gươm, hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang, hồ Thủ Lệ, v.v. Bên cạnh các vùng sông hồ, Hà Nội còn có nhiều công viên lớn tỏa bóng cây xanh.


Tuy nhiên, nay thì điều phải đến đã đến. Thay vì mở rộng thành phố ra các tỉnh phụ cận, chính quyền Hà Nội quyết định biến công viên Yên Sở thành khu dân cư.


Trong vòng vài mươi năm trở lại đây, Hà Nội là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới mặc dù Việt Nam còn rất nghèo và thu nhập trung bình đầu người còn rất thấp. Quyết định phá công viên, biến thành khu nhà ở có lẽ cũng vì yếu tố này.


Ðiều kiện ăn ở của người Hà Nội còn thê thảm hơn nhiều. Hầu hết cư dân có lợi tức thấp đều sống trong những căn nhà chật chội, thiếu tiện nghi. Tài liệu thống kê cho thấy 30% dân số Hà Nội trú ngụ trong một diện tích nhỏ hẹp, chưa tới 3 thước vuông mỗi người.


Trong khi đó theo VNEconomy, giá đất được chính quyền Hà Nội mới công bố vẫn đứng ở mức cao trên thế giới. Giá mỗi thước vuông đất ở các con đường trung tâm như Hàng Ngang, Hàng Ðào là 81 triệu đồng, tương đương 4,000 đô/m2. Còn giá đất thấp nhất ở các quận, huyện Hà Nội vẫn là 3.6 triệu đồng/m2, tương đương 180 đô.


Tuy nhiên, theo VNEcomy, giá ấn định trên vẫn thấp hơn nhiều so với thực tế. Tại các phố trung tâm Hà Nội, giá đất chuyển nhượng trong thực tế cao gấp 15 lần so với khung giá đất do chính quyền ấn định.


Như vậy, mỗi một thước vuông đất công viên chuyển thành khu nhà ở hẳn có giá không dưới 4,000 đô mỗi thước vuông. Một khoản siêu lợi nhuận khổng lồ mà chính quyền Hà Nội sắp tận thu.

MỚI CẬP NHẬT