Saturday, April 20, 2024

Hải Phòng: Khám phá ‘trang trại’ cần sa giữa nhà


HẢI PHÒNG (NV)
Công an thành phố Hải Phòng vừa khám phá một “xưởng” trồng cần sa khá quy mô ngay trong một ngôi nhà bốn tầng khang trang tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.









Cây cần sa trồng trong nhà. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, một cuộc đột kích diễn ra khoảng 10 giờ đêm 19 tháng 3, 2014 tại một căn nhà nằm trong hẻm thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng, tìm thấy một “trang trại” cần sa hoạt động kín đáo từ khá lâu. Cần sa được trồng dầy đặc khắp tầng 3 và tầng 4 của căn nhà cao 4 tầng này. Người ta tìm thấy đầy đủ các vật dụng trang bị cho một “trang trại” giúp cây cần sa phát triển như trong điều kiện tự nhiên, như hệ thống điện chiếu sáng, cách nhiệt. Nhờ vậy, cây cần sa được trồng đạt được tiêu chuẩn, công nghệ của ngoại quốc.


Hồ sơ điều tra của công an thành phố Hải Phòng nói rằng, căn nhà trên do ông Ðỗ Hải Nam, 38 tuổi làm chủ. Tại đây, công an Hải Phòng còn bắt được một người đàn ông thứ hai tên Nguyễn Phi Trường, 30 tuổi, ngụ tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ông này bị kết tội mua bán và sử dụng ma túy.









Thiết bị chiếu sáng tịch thu tại nơi trồng cần sa. (Hình: báo Tiền Phong)


Một cuộc lục soát tiến hành tại căn nhà trên, kéo dài 6 tiếng đồng hồ, cho đến sáng ngày 20 tháng 3, 2014 mới hoàn tất. Công an Hải Phòng cho biết, đã tịch thu tổng cộng 8 túi nylon ma túy dạng đá, một hộp cần sa khô, một túi hạt giống cần sa, một khối lượng khá lớn cần sa tươi cũng như loại khô và rất nhiều điếu thuốc cần sa. Trong nhà còn có nhiều dụng cụ khác như cân tiểu ly, máy sấy, máy đóng gói… dùng để đóng gói cần sa trước khi phân phối ra thị trường. Riêng tại hai căn phòng nằm ở hai tầng lầu 3 và 4, công an còn tìm thấy 23 cây cần sa, trong đó một nửa là cây có chiều cao đến 1m.


Ông Nam thú nhận tại đồn công an rằng, đã học được cách trồng cần sa của nước ngoài trên mạng Internet, rồi tự nghiên cứu trồng tại nhà. Ông Nam cũng nói đã thu hoạch ít nhất được một lần. Theo hồ sơ của công an địa phương, ông Nam là người nghiện, đã phạm nhiều tiền án.


Theo báo Người Lao Ðộng, công an quận Lê Chân theo dõi căn nhà của ông Nam vì thấy nhà ít người mà chỉ số điện tiêu thụ tăng vọt không ngừng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT