Friday, April 19, 2024

Hai giáo dân bị tù vì ‘tuyên truyền chống nhà nước’


QUẢNG BÌNH (NV) –
Một giáo dân ở giáo xứ Tam Tòa, tỉnh Quảng Bình và một giáo dân ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đã bị kết án tù nặng nề vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước.”










Bà Võ Thị Thu Thủy. (Hình: Dân Trí)


Bà Võ Thị Thu Thủy, cư dân thị xã Ðồng Hới, 50 tuổi, bị kết án 5 năm tù và anh Nguyễn Văn Thanh, 28 tuổi, cư dân xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, bị kết án 3 năm tù trong một phiên tòa ở Nghệ An ngày 6 tháng 3, 2012.


Bà Thủy bị cáo buộc “in ấn, phát tán tài liệu” chống phá đảng Cộng Sản và nhà nước CSVN. Bà bị cáo buộc, sau khi bùng nổ ra vụ giáo dân giáo xứ Tam Tòa trong thành phố Ðồng Hới đòi lại tài sản cho giáo xứ, bà “trốn ra Tòa Giám Mục Xã Ðoài ở Nghệ An, rủ rê thêm một số người trong đó có Nguyễn Văn Thanh.”


Tại Xã Ðoài, bà Thủy bị cáo buộc “móc nối” với Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thời gian này được đưa từ nhà tù Nam Hà về Huế chữa bệnh nhờ các áp lực từ chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu.


“Thủy đã nhiều lần vào Huế và được Nguyễn Văn Lý đưa khoảng 27-28 đầu tài liệu, 3 đĩa CD cùng $1,900 USD để phục vụ cho việc in ấn, phát tán tài liệu chống phá Ðảng và Nhà nước.” Báo Dân Trí ngày 7 tháng 3, 2012 kể lại cáo trạng của phiên tòa nói trên. “Sau khi nhận được tài liệu, Thủy đã làm quen và rủ rê Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, trú tại xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) thực hiện việc in và phát tán tài liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.”


Có thể không có phiên tòa nếu không xảy ra chuyện anh Nguyễn Văn Thanh bị bắt ngày 5 tháng 2, 2011 “liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích và bị công an huyện Nghi Lộc tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khám xét nhà của Thanh, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một số tài liệu chống đảng, chống nhà nước nên đã chuyển vụ án cho cơ quan An ninh Ðiều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Từ lời khai của Thanh, ngày 22 tháng 3, 2011, Võ Thị Thu Thủy cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.”


Theo sự tường thuật của đài RFA, con gái của bà Võ Thị Thu Thủy cho hay, bà Thủy chỉ bị Viện Kiểm Sát đề nghị án từ từ 24 tháng đến 30 tháng nhưng sau khi họ họp với nhau thì lại tuyên án bà tới 5 năm tù, gấp đôi đề nghị.


Linh Mục Lê Thanh Hồng, chánh xứ Tam Tòa nhận xét về bà Võ Thị Thanh Thủy là “một người rất nhiệt tình và nhiệt thành, năng nổ trong công việc phục vụ giáo xứ”.


Vụ nhà nhà cầm quyền Quảng Bình đàn áp giáo dân xứ Tam Tòa bùng nổ hồi năm 2009 đã tạo thành một phong trào chống đàn áp tôn giáo tại giáo phận Vinh với hàng trăm ngàn giáo dân liên tục thắp nến cầu nguyện, diễn hành suốt nhiều tháng trời.










Anh Nguyễn Văn Thanh. (Hình: Dân Trí)


Một số giáo dân đã dựng một lều tạm, ngày 20 tháng 7, 2009, trên nền nhà thờ Tam Tòa từng bị tàn phá trong thời chiến tranh trước 1975. Nhà cầm quyền đưa lực lượng tới đàn áp, đánh đập và bắt giữ một số giáo dân. Các cuộc biểu tình, thắp nến cầu nguyện đòi trả tự do cho giáo dân cũng như đòi trả lại tài sản cho giáo hội lan rộng ra nhiều, bên ngoài giáo phận Vinh. Nhà cầm quyền, theo cách biến “Tòa Khâm Sứ” thành công viên ở Hà Nội, đã vây kín khu nhà thờ Tam Tòa làm “chứng tích lịch sử” chứ nhất định không trả lại tài sản cho giáo xứ và giáo hội.


Tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự CSVN bị các chính phủ, Quốc Hội Hoa Kỳ và Liên Âu cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế tố cáo là mù mờ, phản lại công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của người dân mà chính chế độ Hà Nội đặt bút ký cam kết tôn trọng.


Hạ Viện Hoa Kỳ hiện đang chuẩn bị thông qua một đạo luật về nhân quyền Việt Nam bên cạnh một nghị quyết đòi CSVN bãi bỏ điều 88 nói trên và điều 79 (vu cho người dân tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền) dù người ta chỉ phát biểu ý kiến ôn hòa. (TN)

MỚI CẬP NHẬT