Friday, April 19, 2024

Hai phụ nữ trèo cây để chống lệnh đốn cây

HÀ NỘI (NV)Chuyện lạ lần đầu tiên diễn ra giữa phố Hà Nội: hai phụ nữ cư dân quận Long Biên chống lệnh đốn cây bằng cách trèo lên ngọn chót vót, ngồi vắt vẻo nhiều tiếng đồng hồ.

Không có cách nào đưa hai phụ nữ này xuống đất để hạ cây, cuối cùng công an địa phương đành “bó tay” đứng nhìn.









Hai phụ nữ ngồi chót vót trên cành để chống lệnh đốn hạ cây. (Hình: báo Lao Ðộng)


Báo Lao Ðộng cho biết, một lực lượng hỗn hợp gồm công an và nhân viên công ty dịch vụ xuất hiện khoảng 8 giờ 40 phút sáng ngày 8 tháng 10 ở khu vực phường Bồ Ðề thuộc quận Long Biên, Hà Nội để tỉa cành, đốn cây dọc theo lề đường.

Theo đoàn công tác, họ được lệnh phải đốn bỏ hoặc tỉa cành những cây bị mục ruỗng, có thể bị gió làm gẫy nhánh, bật gốc trong mùa mưa bão.

Tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, đoàn công tác thi hành khá “nhanh, gọn” lệnh chặt, đốn cây bằng máy cưa, xe cần cẩu. Ðến trước căn nhà số 64 đường nói trên, đoàn công tác vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ nhà. Ông này nói rằng cây trồng trước nhà của ông là vô hại và không đồng ý để đoàn công tác cưa đổ.

Cũng theo báo Lao Ðộng, trong khi con trai của người chủ nhà ném đá lia lịa để ngăn chặn bước tiến của xe cần cẩu, bỗng hai người phụ nữ xuất hiện, bất ngờ từ dưới trèo lên trên cành cây, đến sát ngọn, ngồi vắt vẻo trên đó.

Sự việc diễn ra nhanh đến độ không ai kịp trở tay. Công an phường Bồ Ðề được mời đến can thiệp, dùng loa phóng thanh thuyết phục rồi dọa nạt hai phụ nữ trên, yêu cầu họ phải trèo xuống đất để tiến hành việc chặt bỏ cây.

Tuy nhiên, hai người phụ nữ này vẫn ngồi yên, cố thủ trên ngọn cây. Họ còn được tiếp tế bánh mì, nước uống và đã ngồi trên cây hàng giờ đồng hồ. Hàng trăm người hiếu kỳ bu quanh để chứng kiến cảnh đối đầu giữa hai phụ nữ trên cây và công an công an địa phương bao vây đang đứng dưới đất.

Người hiếu kỳ bu coi đen nghẹt khiến chính quyền địa phương phải điều động công an giao thông đến giải tỏa đám đông. Theo báo Lao Ðộng, cuối cùng, công an phường Bồ Ðề và đoàn công tác đành phải khoanh tay đứng nhìn. (PL)

MỚI CẬP NHẬT