Thursday, March 28, 2024

Hai vụ trộm hột xoàn ở Sài Gòn, trị giá 600,000 USD


SÀI GÒN (NV) –
Hai “đại gia” một ở quận 9 và một ở quận Bình Thạnh mất trộm nhẫn và hột xoàn, mỗi vụ trị giá khoảng 6 tỷ đồng, tổng cộng cả hai vụ là 12 tỷ, tương đương với 600,000 USD.










Vàng và nữ trang ở Việt Nam là miếng mồi hấp dẫn của những kẻ trộm cướp. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Tin của VietNamNet cho hay, công an thành phố Sài Gòn “kết hợp công an quận 9 điều tra vụ mất trộm nhẫn, kim cương trị giá 6 tỷ đồng. Tại một vụ khác, công an quận Bình Thạnh đã bắt một người giúp việc trộm nhẫn của gia đình đại gia, trị giá 6 tỷ đồng.”


Vụ trộm ở quận 9 xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Cầu Ðình, phường Phước Long.


“Theo trình báo của chủ nhà, vào một ngày đầu tháng 11, 2012, gia đình đi vắng. Khi trở về, người chủ tá hỏa phát hiện, ngôi nhà có dấu hiệu bị đột nhập; tài sản bị trộm trị giá khoảng 6 tỷ đồng, gồm: 3 nhẫn vàng gắn mặt đá ruby, 10 nhẫn vàng trắng gắn kim cương, 1 dây chuyền vàng loại lớn, 1 lắc đeo tay loại vàng đỏ, 54 viên kim cương, 1 chén cổ… cùng nhiều loại trang sức khác.”


Trong một vụ tương tự, công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ nghi can Phạm Thị Dung (sinh 1981, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Bước đầu tại cơ quan công an, Dung đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của bà N.P.H. (sinh năm 1971) tại chung cư Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Q. Bình Thạnh.


VietNamNet cho hay, bà H. là vợ của 1 đại gia có tiếng tăm khá lớn.


Theo lời bà H., khi vừa đi làm về, bà phát hiện phòng ngủ của mình có dấu hiệu lục lọi trong đó chiếc nhẫn kim cương trị giá 6 tỷ đồng đã “biến mất.” Ðồng thời, người giúp việc là Phạm Thị Dung cũng mất tích.


Bà H. trình báo công an địa phương. Qua kiểm tra camera trong gia đình bà H. phát hiện nghi can chính là Phạm Thị Dung. (KN)

MỚI CẬP NHẬT