Thursday, March 28, 2024

Hàng Việt Nam xuất cảng gia tăng hàng đầu Châu Á


VIỆT NAM (NV)
Bất chấp diễn biến kinh tế đầy bi quan, như chỉ số tiêu thụ giảm, nhập siêu đáng kể trong mấy tháng đầu năm 2014 tại Việt Nam, thống kê của ngân hàng ANZ nói rằng, sản lượng hàng hóa của Việt Nam xuất cảng tăng 15% trong năm qua.


Tỉ lệ này, theo ANZ, đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia có tốc độ xuất cảng tăng nhanh vào bậc nhất ở Châu Á.









Cảng Việt Nam hoạt động nhộn nhịp nhờ xuất cảng tăng vọt. (Hình: VNExpress)


Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của ANZ cho rằng, tỉ lệ tăng trưởng của ngành xuất cảng của Thái Lan, Singapore và Malaysia bị suy giảm trong năm qua. Phúc trình này nói rằng, Việt Nam thu hút giới đầu tư ngoại quốc nhờ lương nhân công thấp, có tính ổn định cao.


VNExpress dẫn lời ông Trinh Nguyen, chuyên viên phân tích của ngân hàng HSBC cho rằng, công ty ngoại quốc chỉ muốn dời nhà máy đến một quốc gia “ít bị thay đổi thành phần lãnh đạo.”


Còn theo Wall Street Journal, bà Devika Mehndiratta, chuyên viên kinh tế của ANZ nói rằng trong năm qua, Việt Nam đã xuất cảng sang Trung Quốc đến 9% nhu cầu sản xuất đồ điện tử.


Mặt khác, Việt Nam cũng chiếm đến 14% thị phần hàng xuất cảng của thị trường Hoa Kỳ, một trong những tỉ lệ cao nhất của các quốc gia Châu Á. Tính ra, lĩnh vực xuất cảng hàng điện tử của Việt Nam đã tăng 68% trong năm 2012 so với năm trước, và tăng 35% trong năm 2013 so với năm 2012. Ngành sản xuất điện thoại di động cũng đã tăng đến 85% và 67% trong hai năm qua.


Vẫn theo VNExpress, ngành xuất cảng của Việt Nam có nhiều hy vọng tăng cao hơn vì hiện có nhiều công ty đang có thể chọn Việt Nam làm đơn vị thay thế Trung Quốc. (PL)

MỚI CẬP NHẬT