Thursday, March 28, 2024

Hàng chục ngàn giáo dân hiệp thông với Mỹ Yên

XàĐOÀI (NV) .- Toàn thể Giáo phận Vinh tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với 20 giáo hạt  đồng loạt tổ chức thánh lễ hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên, hai giáo dân bị giam và LS Lê Quốc Quân.

 








Giáo hạt Thuận Nghĩa, một trong những giáo hạt đông giáo dân nhất của giáo phận Vinh hiệp thông cầu nguyện với giáo xứ Mỹ Yên, hai giáo dân bị giam giữ và luật sư Lê Quốc Quân. (Hình: Nữ Vương Công Lý).

Các tin tức phổ biến trên một số báo mạng công giáo cho thấy các giáo hạt, giáo xứ của giáo phận này vẫn tiếp tục dâng thánh lễ, thắp nến cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên và các nạn nhân bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp.

Thánh lễ và cầu nguyện hiệp thông tại các giáo hạt trong giáo phận Vinh ngày chủ Nhật vừa qua hưởng ứng theo lời kêu gọi của Tòa Giám Mục giáo phận đặt tại Xã Đoài như thông báo hôm Thứ Năm tuần trước.

“Bao lâu các nạn nhân bị đánh đập trong vụ Mỹ Yên chưa được lành mạnh hoàn toàn và hai người bị bắt giữ chưa được thả tự do, tất cả các giáo xứ tiếp tục dâng Thánh lễ, tổ chức những buổi cầu nguyện sốt sắng, thật sự có chiều sâu tâm linh để cầu nguyện cho họ và cho giáo phận như Thư Chung Đức Cha giáo phận đã công bố ngày 06/9/2013.” Bản thông báo của Tòa giám mục Xã Đoài viết.

Theo bản tin chuacuuthe.com, giáo hạt Đông Tháp đã có khoảng hơn 7,000 giáo dân tham dự thánh lễ. Gần 50,000 giáo dân của giáo hạt Thuận Nghĩa, hơn ngàn giáo dân tại giáo hạt Xã Đoài và đông đảo giáo dân ở các giáo hạt khác đã tham dự thành lễ cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên “một cách trang nghiêm và sốt sắng”.









Giáo hạt Đông Tháp thuộc giáo phận Vinh hôm Chủ Nhật 6/10/2013 hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên, hai giáo dân đang bị giam giữ và luật sư Lê Quốc Quân. (Hình: VRNs)


Ngày 4/9/2013 vừa qua, khi giáo dân đến trụ sở xã Nghi Phương đòi thả hai giáo dân đã bị nhà cầm quyền giam giữ trái pháp luật, đã xảy ra cuộc đàn áp làm hơn 30 giáo dân bị đánh thương tích nghiêm trọng. Thay vì nhà cầm quyền thả người như đã cam kết thì có những người lạ mặt trà trộn vào đám giáo dân ném đá vào lực lượng Công an, cán bộ, tạo cớ cho trận đòn hội chợ lên đầu lên người các giáo dân.

Thấy con chiên của mình bị đàn áp đổ máu, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh, đã phổ biến lời kêu gọi giáo dân trong toàn giáo phận dâng thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên và các nạn nhân. Đối lại, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An dùng hệ thống báo đài mở chiến dịch lu  loa đe dọa giám mục, linh mục và giáo dân giáo phận với những cáo buộc mà Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho hay đó là những điều trái với sự thật.









Một khu vực của thành phố Vinh đã được phong tỏa để nhà cầm quyền tổ chức tập luyện “chống bạo loạn lật đổ” ngày 4/10/2013 vừa qua. (Hình: VRNs)


Trước sự cương quyết cầu nguyện hiệp thông với Mỹ Yên của khối giáo dân hơn 500 ngàn người tại ba tỉnh, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã mở nhiều cuộc tập trận quy mô “phòng chống bạo loạn lật đổ”.

Theo tin tức và hình ảnh trên chuacuuthe.com, ngày Thứ sáu 4/10/2013 vừa qua, khoảng hơn 2,000 cán bộ, dân phòng, công an, và cả sinh viên tại các trong72 đại học ở thành phố Vinh đã bị buộc phải tham dự cuộc tập trận.

Nguồn tin nói rằng các cuộc tập dượt chống bạo loạn của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An do các viên chức từ Hà Nội tới chỉ huy phối hợp, kéo dài suốt cả tuần qua. (TN)

MỚI CẬP NHẬT