Thursday, March 28, 2024

Hàng hiệu đội lốt hàng nhái để trốn thuế

 


 


SÀI GÒN (NV)Hàng hóa toàn nhãn hiểu nổi tiếng thế giới chất đầy trong ba chiếc ô tô vừa bị phát giác tại Sài Gòn, trị giá khoảng nửa triệu đô la. Số hàng này, theo nguồn tin của công an Sài Gòn, đã được khai báo là của các công ty Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, sự thật thì đó là hàng tấn các vật dụng cá nhân thương hiệu nổi tiếng do Ý sản xuất, đội lốt hàng Trung Quốc để trốn thuế.








Hàng thật đội lốt hàng nhái để trốn thuế tại Sài Gòn. (Hình: VNExpress)



Báo mạng VNExpress cho biết, số hàng nói trên mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Dolce & Gabbana, Gucci… gồm quần áo, giầy dép, ví, dây nịt… chứa đầy trong ba chiếc xe hơi đang được nhập kho khách sạn Sheraton ở Sài Gòn.


Cuộc điều tra sơ khởi của công an Sài Gòn nói rằng một container hàng đã được chuyển đến Việt Nam từ Hong Kong. Container này lần vào Sài Gòn, làm thủ tục quan thuế tại cảng ICD Phước Long, thuộc quận 9. Chiếc container sau đó được đưa từ đấy đến nằm tại cảng Thủ Ðức. Người ta đã chuyển hàng lên xe vận tải chở về đến tận tầng hầm kín đáo của khách sạn Sheraton, một khách sạn hạng sang của Sài Gòn.


Tuy nhiên, trên bảng kê giấy tờ, đại diện công ty thương mại lại khai đó là hàng hóa của một công ty Trung Quốc, tọa lạc tại tỉnh Quảng Ðông, sản xuất. Giá mỗi món hàng được kê khai không quá 100,000 đồng, tương đương 5 đô la. Vì vậy, nhà nhập cảng chỉ nộp tổng cộng khoảng 20 triệu đồng tiền thuế, tương đương 1,000 đô.


Tuy nhiên, theo công an Sài Gòn, tất cả số hàng nói trên đều là hàng “xịn” từ giá thấp nhất là vài trăm đô, cho đến vài ngàn đô. Nếu không bị phát giác, nhà nhập cảng đã không mất khoản thuế lên tới hàng trăm ngàn đô.


Nhận định này cũng được đại diện công ty Gucci và Milano ở Ý xác nhận. Ông này cho biết sẽ “bỏ luôn lô hàng đi sai quy trình nhập cảng nói trên.”


 

MỚI CẬP NHẬT