Monday, April 15, 2024

Hàng trăm công nhân phản đối chủ ‘giữ’ lương

 


KON TUM (NV) Hàng trăm công nhân nhà máy tinh bột sắn Kon Tum tọa lạc tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã mở cuộc đình công hôm 10 tháng 10 để phản đối chủ tự ý bớt 20% lương tháng của mình.

Báo Thanh Niên cho biết, đến khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 10, hàng chục công nhân không chịu làm việc, tiếp tục tập họp trước cổng nhà máy để yêu cầu chủ công ty tinh bột sắn phải trả đủ lương tháng cho họ.









Thợ đình công để phản đối chủ “giữ” 20% lương. (Hình: báo Thanh Niên)


Người đại diện công nhân nhà máy này nói rằng, trước đó giám đốc nhà máy đơn phương ra thông báo cho biết sẽ “giữ lại” 20% lương tháng 9, 2013 của công nhân. Bất chấp việc công nhân nhà máy tỏ thái độ phản đối, ban giám đốc vẫn tự ý “giữ” 20% lương của công nhân như đã thông báo. Vì lý do này, ngày 10 tháng 10, hàng trăm công nhân đồng loạt mở cuộc đình công để phản đối hành vi trên của chủ nhà máy.

Cũng theo báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty tinh bột sắn Kon Tum chiều ngày 11 tháng 10 nói rằng, khoản 20% lương của công nhân chỉ được “giữ tạm thời.” Ông này cũng hứa hẹn sẽ chi trả đầy đủ vào dịp cuối năm.
Nhân vật số hai của chính quyền huyện Sa Thầy đã phải mở cuộc họp khẩn cấp với ban giám đốc nhà máy về vụ này.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, phó chủ tịch huyện Sa Thầy đã yêu cầu công ty tinh bột sắn Kon Tum “sớm xem xét giải quyết quyền lợi chính đáng của công nhân để tránh tình trạng tập họp đông người, gây mất an ninh, trật tự.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT