Friday, March 29, 2024

Hiệu phó trường cao đẳng bị rượt đòi học phí


SÀI GÒN (NV) –
Xin rút lại học phí ba tháng không xong, phụ huynh của hàng chục sinh viên tụ tập, bao vây một trường cao đẳng. Một phụ huynh còn nóng lòng cầm dao rượt ông hiệu phó chạy dài. Nội vụ chỉ tạm yên khi công an địa phương có mặt để can thiệp.










Ðòi lại học phí cho con không được, phụ huynh bao vây phản đối và xách dao rượt ông hiệu phó chạy dài. (Hình: VietnamNet)


Sự kiện này xảy ra sáng ngày 16 tháng 11 tại trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Nghệ Thuật-Du Lịch Sài Gòn tọa lạc tại quận Gò Vấp, Sài Gòn.


Báo mạng VietnamNet cho biết, khoảng 20 phụ huynh sinh viên đã rầm rộ kéo đến trụ sở trường la ó, đòi ông hiệu trưởng phải trả lại học phí cho con em mình. Theo một số phụ huynh sinh viên hiện diện tại đây, học phí của trường quá cao, đến 11 triệu đồng, tương đương 550 đô la mỗi học kỳ. Sợ rằng không đủ sức lo cho con em mình theo học đến chơi đến chốn, một số cha mẹ sinh viên làm đơn xin rút lại học phí để tìm trường khác.


Một nữ sinh viên quê ở Bình Ðịnh tên Nguyễn Thị Mỹ An cho biết: “Tôi đã đệ đơn và đích thân gặp ông hiệu trưởng cũng như ban giám hiệu trường nhiều lần nhưng không được sự hồi âm. Chúng tôi chỉ cần một câu trả lời rằng được hay không được để chúng tôi còn liệu định cho tương lai sự học của mình.”


Phụ huynh của sinh viên Trần Thị Mỹ Linh, quê ở Tiền Giang, cũng xác nhận rằng ban giám hiệu nhà trường đã nhận được đơn xin rút học phí ba tháng trước đây, nhưng cứ hứa hẹn mà không chịu giải quyết.


Vì quá nóng lòng, hàng chục phụ huynh và sinh viên trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Nghệ Thuật- Du Lịch Sài Gòn đã kéo đến bao vây trường. Nhiều người la ó, phản đối các cán bộ trường đang có mặt. Một vị phụ huynh còn móc dao ra rượt ông hiệu phó chạy dài và hăm “xử” nếu không đòi lại được học phí đã nộp.


Trong khi đó, theo ông Trần Văn Thanh, phó hiệu trưởng trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Nghệ Thuật-Du Lịch Sài Gòn, việc hoàn học phí của sinh viên phải thông qua một ngân hàng thương mại nên “có phần chậm trễ.” Mặt khác, ông hiệu trưởng trường cũng hứa hẹn sẽ “giải quyết dứt điểm” yêu cầu của sinh viên trong những ngày tới.


Ðược biết trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Nghệ Thuật-Du Lịch Sài Gòn đào tạo sinh viên các ngành thanh nhạc, diễn viên kịch-điện ảnh, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, kinh doanh xuất bản, thư ký văn phòng, quản trị khách sạn, dịch vụ du lịch lữ hành… Trường này chỉ xét tuyển dựa theo điểm tốt nghiệp trung học chứ không buộc sinh viên phải thi tuyển.

MỚI CẬP NHẬT