Wednesday, April 24, 2024

Hội An lọt ‘top ten’ của Việt Nam về hấp dẫn du khách


VIỆT NAM (NV)Bất chấp dư luận chỉ trích chính quyền địa phương bán vé vào cửa, phố cổ Hội An vừa được bình chọn là một trong mười “điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam.”


Ðây là kết quả từ cuộc bình chọn và xếp hạng của trang thông tin điện tử du lịch thế giới Touropia.com, vừa được công bố. Báo Thanh Niên cho biết, trong danh sách này, Hội An đứng hàng thứ năm, sau Hạ Long và Hà Nội. Ðây cũng là lần thứ năm, phố cổ Hội An có tên trong danh sách những điểm hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới.









Phố cổ Hội An và du khách quốc tế. (Hình: báo Thanh Niên)


Trước đó, trang web Trip Advisor của Hoa Kỳ bình chọn Hội An là một trong những thành phố du lịch hấp dẫn nhất Châu Á năm 2013. Tạp chí Huffington Post của Hoa Kỳ cũng chọn Hội An là “điểm đến đặc sắc và hấp dẫn” của Việt Nam trước mắt khách du lịch quốc tế. Nhiều tổ chức khác như Habitat của Liên Hiệp Quốc và trang mạng Indiatimes.com của Ấn Ðộ cũng chọn Hội An là “Thành phố lãng mạn của Châu Á” trong năm 2014.


Trong danh sách xếp hạng mười điểm hấp dẫn tại Việt Nam của trang thông tin điện tử du lịch thế giới Touropia.com năm nay, tỉnh Quảng Nam còn có thêm khu đền tháp Mỹ Sơn, đứng hạng 9. Các địa điểm khác được coi là hấp dẫn du khách của Việt Nam, theo trang mạng này, bao gồm: Huế, Sa Pa, Nha Trang, đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn và Ðà Lạt.


Trước đó, quyết định buộc du khách phải mua vé vào khu vực phố cổ Hội An của chính quyền địa phương đã gặp phải sự chống đối và chỉ trích kịch liệt. Theo quyết định này, mỗi du khách ngoại quốc phải mua vé giá 80,000 đồng, tương đương 4 đô la. Còn khách nội địa cũng phải móc tiền ra mua vé, mỗi người 60,000 đồng, tương đương 3 đô la.


Một số du khách ngoại quốc cho rằng khi họ đến thăm thành phố Ðà Nẵng thì hầu như ngày nào cũng vào phố cổ Hội An. Ðôi khi họ chỉ bước vào để dùng bữa điểm tâm sáng, hoặc mua một món hàng nào đó. Những người này nói rằng, ngày nào cũng phải bỏ tiền ra mua vé để bước vào khu vực phố cổ thì tốn kém quá.


Ðồng thời với lời chỉ trích kể trên, du khách ngoại quốc còn dọa sẽ chọn địa điểm khác, thay vì đến Hội An. Liền sau đó, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã lập tức cho hay, sẽ xem xét để điều chỉnh lại chủ trương này. (PL)

MỚI CẬP NHẬT