Friday, March 29, 2024

Hội đồng Giám mục Việt Nam không đổi lập trường

SÀI GÒN (NV) .- Kết quả Đại hội 12 của Hội đồng Giám mục (HĐGM) Việt Nam (7/10/2013 – 11/10/2013), tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn, có thể làm nhà cầm quyền CSVN thất vọng.









Giáo dân Giáo phận Vinh tiếp tục dâng lễ, cầu nguyện bày tỏ tinh thần liên đới và hiệp thông với giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên và hai giáo dân đang bị giam giữ trái phép. HĐGM Việt Nam vừa tái xác nhận sự ủng hộ những hành động này qua kết quả Đại hội 12. (Hình: Internet)


Biên bản về Đại hội 12 mới được công bố cho biết, các thành viên trong HĐGM Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc cho nhiệm kỳ 3 năm 2013-2016.


Theo đó, Giám mục Bùi Văn Đọc – Tổng Giám mục phó của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã được bầu làm Chủ tịch HĐGM Việt Nam, thay cho Giám mục Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Hà Nội.


Giám mục Lê Văn Hồng – Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Huế được bầu làm Phó Chủ tịch.


Tổng thư ký HĐGM Việt Nam vẫn là Giám mục Hoàng Văn Đạt – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh và Phó Tổng thư ký là Giám mục Nguyễn Văn Khảm – Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.


Công giáo Việt Nam có 26 giáo phận, được chia thành ba giáo tỉnh: Hà Nội (1 tổng giáo phận, 9 giáo phận), Huế, (1 tổng giáo phận, 5 giáo phận), Sài Gòn (1 tổng giáo phận, 9 giáo phận) và được điều hành bởi HĐGM Việt Nam. 


Ngoài Ban Thường vụ với: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng Thư ký, HĐGM Việt Nam đã bầu 18 giám mục làm Chủ tịch 18 ủy ban. Giám mục Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh vẫn được HĐGM Việt Nam tín nhiệm ở vị trí Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình.


Sự tín nhiệm Giám mục Nguyễn Thái Hợp – nhân vật đã và đang bị chế độ Hà Nội cáo buộc là tác nhân chính, gây ra những xung đột giữa giáo dân Giáo phận Vinh với nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An nói riêng và nhà cầm quyền trung ương nói chung, cho thấy HĐGM Việt Nam không thay đổi lập trường.  


Hồi cuối tháng 9, Giám mục Hoàng Văn Đạt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến thăm cả Giám mục Nguyễn Thái Hợp, lẫn giáo dân giáo xứ Mỹ Yên và dâng lễ tại Linh địa Trại Gáo, thuộc Giáo xứ Mỹ Yên. Trong thánh lễ tại Linh địa Trại Gáo, Giám mục Hoàng Văn Đạt từng khẳng định: “Các giám mục miền Bắc cũng như các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đều tìm được tiếng nói chung về vụ Mỹ Yên”.


Kết quả Đại hội 12 của HĐGM Việt Nam vừa tái xác nhận tuyên bố đó.


Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ  An đã dàn dựng một kịch bản để lực lượng vũ trang của tỉnh này có cớ đánh đập, gây thương tích trầm trọng cho hàng chục giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên, thuộc Giáo phận Vinh vào ngày 4 tháng 9 năm 2013.


Vụ đàn áp được xem là một hình thức răn đe sự phản kháng của giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên, xảy ra hồi hạ tuần tháng 5 năm nay. Lúc đó, giáo dân đã bắt giữ ba người mặc thường phục ngăn cản giáo dân đến dự lễ tại Linh địa Trại Gáo. Sau khi bị bắt giữ, ba người này thú nhận họ là sĩ quan an ninh và họ làm như thế vì phải thi hành lệnh của cấp trên. Trong sự kiện vừa kể, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã nhờ Giám mục Nguyễn Thái Hợp can thiệp để giáo dân phóng thích ba sĩ quan an ninh giả dạng thường dân, quấy rối, cản trở sinh hoạt tôn giáo.


Để trả đũa, một tháng sau vụ Trại Gáo, hồi hạ tuần tháng sáu, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An lẳng lặng bắt hai giáo dân, cáo buộc họ “gây rối trật tự công cộng”. Hành động này bị cả giám mục lẫn giáo dân Giáo phận Vinh phản đối. Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An nhấn thêm một bước nữa, hứa thả người để đưa giáo dân vào bẫy và thẳng tay đàn áp hôm 4 tháng 9-2013.


Vụ đàn áp hôm 4 tháng 9-2013 đã không làm giám mục và giáo dân Giáo phận Vinh chùn bước. Các thánh lễ cầu nguyện cho “công lý và sự thật” cũng như cho các nạn nhân đã liên tục được tổ chức trên khắp giáo phận Vinh suốt từ đó đến nay, bất kể nhà cầm quyền từ địa phương đến trung ương áp dụng thêm hàng loạt hình thức răn đe khác: Sử dụng hệ thống truyền thông chỉ trích đích danh Giám mục Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục, dựng lều – điều lực lượng vũ trang đến đóng tại địa bàn Giáo xứ Mỹ Yên, công bố lệnh khởi tố hàng loạt vụ án nhưng chưa xác định bị can, tổ chức tập trận “chống bạo loạn” quy mô hàng ngàn người…    


Ngoài ra, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An còn gửi văn bản cho Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, cáo buộc Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh và các linh mục của giáo phận này thiếu thiện chí.


Đáp lại, không chỉ Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn mà giám mục các giáo phận: Kon Tum, Thanh Hóa, Hưng Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn – Cao Bằng, Bắc Ninh, Phát Diệm, Bùi Chu, Tổng Giáo phận Huế, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột đã lên tiếng bày tỏ “tinh thần liên đới và hiệp thông” với Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Giáo phận Vinh. Chưa kể hai giám mục Nguyễn Chu Trinh và Đinh Đức Đạo của Giáo phận Xuân Lộc còn gửi thư kêu gọi toàn thể linh mục, tu sĩ, giáo dân của giáo phận này cùng cầu nguyện cho Giáo phận Vinh.


Mới đây, trong thư gửi “các linh mục, tu sỹ, chủng sinh và toàn thể cộng đồng dân Chúa Giáo phận Vinh”, Tòa Giám mục Xã Đoài, kêu gọi mọi người “giữ vững tinh thần liên đới và hiệp thông”, tiếp tục dâng thánh lễ, tổ chức thắp nến cầu nguyện cho Giáo xứ Mỹ Yên và các nạn nhân.


Thư này nhấn mạnh: “Bao lâu các nạn nhân bị đánh đập trong vụ Mỹ Yên chưa được lành mạnh hoàn toàn và hai người bị bắt giữ chưa được thả tự do, tất cả các giáo xứ tiếp tục dâng thánh lễ, tổ chức những buổi cầu nguyện sốt sắng, thật sự có chiều sâu tâm linh để cầu nguyện cho họ và cho giáo phận” như Thư chung mà Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã công bố ngày 6 tháng 9.


Kết quả Đại hội 12 của HĐGM Việt Nam thêm một lần nữa cho thấy, các thành viên HĐGM Việt Nam ủng hộ phản ứng của Giáo phận Vinh về vụ Mỹ Yên. (G.Đ)   


 



MỚI CẬP NHẬT