Thursday, March 28, 2024

Hỗn chiến ‘cướp lộc’ kinh hoàng tại lễ hội đền Gióng

HÀ NỘI (NV) Nhiều thanh niên đua nhau “cướp lộc” đầu năm tại lễ hội đền Gióng 2015, đã gây ra hỗn loạn và đánh nhau kinh hoàng, khiến du khách hoảng sợ.


Theo Zingnews, sau khi không cướp được hoa tre, nhiều thanh niên đã cầm gậy vụt hoặc “tung cước” vào người bảo vệ kiệu để trả đũa. Hình ảnh phản cảm này diễn ra tại lễ hội đền Gióng sáng 24 tháng 2.









Một thanh niên xăm trổ đầy cánh tay vụt liên tiếp đội bảo vệ kiệu sau khi bị ngăn cản cướp lộc. (Hình: Zingnews)


Lễ hội đền Gióng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, như thường lệ diễn ra từ mùng 6 đến 8 Tháng Giêng âm lịch, nhằm để tưởng nhớ Thánh Gióng, vị anh hùng đánh thắng giặc Ân trong truyền thuyết của Việt Nam.


Nghi thức chính tại lễ hội là rước kiệu hoa tre được kết từ hàng trăm hoa tre bằng cách cắm vào thân một cây chuối cao làm trụ. Ðây là một vật mang tính biểu trưng, tượng trưng cho cây gậy tre của Thánh Gióng đánh giặc khi xưa.


Nhiệm vụ của đoàn tùy tùng là phải rước qua các đền, kết thúc tại đền Hạ. Tuy nhiên, khi kiệu hoa tre vừa rước vào đến đền Thượng thì đã bị hàng chục thanh niên lao vào cướp để lấy may mắn cho cả năm.


Thế là nhiều người cầm cả gậy để vụt tới tấp vào đội bảo vệ kiệu. Một thanh niên xăm trổ đầy mình vụt roi tre liên tiếp vào đội bảo vệ kiệu sau khi bị ngăn cản cướp lộc.









Pha dùng chân đá nhau để cướp lộc. (Hình: Zingnews)


Từ đây, cảnh hỗn loạn kinh hoàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” lẫn nhau của đám người khi bị chống trả trên sân đền diễn ra. Những người khiêng và bảo vệ kiệu không còn cách nào khác cũng phải đuổi theo đánh trả đám người hỗn tạp này, gây nên cảnh tượng chiến đấu xáp lá cà như trong phim kiếm hiệp Kim Dung.


Tại đền Thượng ngay sau đó, đoàn rước kiệu trầu cau cũng bị hàng chục thanh niên lao vào cướp. Khi đội bảo vệ kiệu dùng gậy để ngăn chặn, thì trầu cau cũng đã bị cướp sạch.


Nhiều thanh niên thấy đánh nhau còn hùa vào xem và gây rối, làm cho du khách tham dự lễ hội thấy một phiên ngán ngẩm và kinh sợ. Sau khi xảy ra hỗn chiến, lực lượng công an bảo vệ lễ hội đã phải can thiệp.


Thế nhưng khi trao đổi với Zingnews về sự việc trên, ông Lê Hữu Mạnh, phó chủ tịch huyện Sóc Sơn giải thích về hành vi bạo lực ở hội đền Gióng và cho rằng: “Lễ hội không tổ chức phát lộc cho người dân nên ai muốn có phải cướp. Việc xảy ra xô xát là bình thường,” ông Mạnh nói.


Trong khi đó ông Trần Quang Huy, trưởng công an huyện Sóc Sơn cũng xác nhận việc này nhưng cho rằng, tình trạng này đã vượt khỏi sự kiểm soát của ban tổ chức. Ông nói: “Có tình trạng một số thanh niên, người dự lễ hội đền Gióng quá khích, ẩu đả khi tham gia cướp lộc.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT