Friday, April 19, 2024

Huê hồng cho bác sĩ chiếm 40% giá thuốc ở Việt Nam

 


VIỆT NAM (NV) Một tiết lộ mới gây chấn động dư luận: các bác sĩ kê toa không theo bệnh lý mà theo lợi nhuận từ giới kinh doanh thuốc tây. Bằng “thủ thuật” này, các bác sĩ được trả huê hồng từ việc tiêu thụ thuốc của các dược phòng và công ty nhập cảng thuốc chiếm đến 40% giá thuốc.











Biểu đồ cơ cấu giá thuốc theo phúc trình của Bác Sĩ Nguyễn Tuấn Anh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)



Chỉ riêng khoản huê hồng này cũng đã mang lại cho mỗi một bác sĩ khoản thu nhập hàng tháng lên tới vài chục triệu đồng.


Các con số này được công bố chính thức trong cuộc hội thảo về y đức do Bộ Y Tế Việt Nam tổ chức tại Hà Nội hôm 6 tháng 3. Người cung cấp tin này là một giảng viên trường Ðại Học Dược Hà Nội, Bác Sĩ Nguyễn Tuấn Anh.


Phúc trình của Bác Sĩ Phạm Ðức Thịnh, giám đốc bệnh viện tư nhân Hồng Ngọc ở Hà Nội nhìn nhận có nhiều đơn thuốc của bác sĩ kê cho bệnh nhân gồm nhiều loại thuốc “lạ hoắc” và phải mua tại tiệm thuốc tây do bác sĩ đó chỉ định mới có thuốc.


Báo Tuổi Trẻ trích lời của ông Phạm Ðức Thịnh nói rằng mỗi đơn thuốc như thế trị giá vài trăm ngàn đồng, mang về cho mỗi bác sĩ tiền huê hồng hàng chục triệu đồng mỗi tháng là “chuyện bình thường.”


Vài tháng trước đây, dư luận xôn xao vì tin tăng giá chi phí khám và chữa bệnh tại các bệnh viện và trung tâm y tế. Trước đó là việc tăng giá thuốc lên từ 30% đến 100% đã làm người dân “méo mặt.”


Tiết lộ của Bác Sĩ Nguyễn Tuấn Anh còn nói rằng hàng trăm công ty xuất nhập cảng thuốc tây đã phải mua lại giấy phép nhập cảng thuốc của 90 công ty Việt Nam được cấp giấy phép với giá trung bình bằng 2% giá thuốc. Ðể thuốc bán chạy, họ cho trình dược viên lui tới các bệnh viện chiêu dụ các bác sĩ bằng khoản huê hồng béo bở, chiếm tới 40% giá thuốc.


Một số chuyên viên y tế xin được giấu tên cho báo Người Việt biết, người Việt Nam dùng thuốc tây liều cao hàng đầu so với một số quốc gia lân cận như Nam Hàn, Malaysia, Thái Lan,…


Một người Singapore làm việc tại Sài Gòn từng tiết lộ rằng ông đã có dịp đi khám bệnh tại Việt Nam và kinh hoảng khi được một bác sĩ kê đơn, bảo mua một “đống” thuốc để sử dụng mỗi ngày.


Ông này còn cho biết thêm, thông thường mỗi bệnh nhân chỉ được dùng liều ngắn hạn – khoảng 2 ngày rồi phải trở lại để bác sĩ điều chỉnh thuốc. Ðàng này tại Việt Nam, các bác sĩ thường cho người bệnh sử dụng một lượng thuốc dài cả tuần lễ.


Thực tế hàng chục năm qua cho thấy, rất nhiều phòng mạch riêng của các bác sĩ còn bán thuốc tại chỗ và thuốc được bóc khỏi bao bì để người bệnh không biết nhãn thuốc để “giữ độc quyền bán thuốc cho người bệnh.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT