Thursday, March 28, 2024

Khách Trung Quốc lại chôm đồ trên máy bay Vietnam Airlines


SÀI GÒN (NV)
Một hành khách quốc tịch Hồng Kông đi trên chiếc máy bay Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất suýt bị mất đồ đựng trong hành lý cất trên khoang máy bay.


Kẻ trộm lần này cũng là một hành khách quốc tịch Trung Quốc. Cả hai người, gồm nạn nhân và kẻ trộm, đều bị giữ lại để điều tra.









Hành khách Trung Quốc chôm đồ trên máy bay bị quay phim, bắt quả tang. (Hình: Vietnam Airlines)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, ông khách quốc tịch Hồng Kông tên Wai Lin Richard và nghi can người Trung Quốc tên là Dong Jiayi, 35 tuổi.


Cả hai cùng đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 594, chuẩn bị rời phi trường Tân Sơn Nhất để đến Hồng Kông, khoảng chiều tối 18 tháng 3, 2014.


Theo cuộc điều tra ban đầu, vụ trộm xảy ra lúc mọi người lục tục bước lên máy bay, kẻ ngồi vào ghế, người cất hành lý vào khoang.


Hành khách Wai Lin Richard ngồi vào chiếc ghế số 17, rồi cẩn thận để chiếc túi xách vào khoang hành lý ở ngay trên đầu. Ông Dong Jiayi lúc đó lại dịch khỏi hàng ghế số 20C của mình, đặt hành lý của ông nằm cạnh túi xách của ông Wai Lin Richard.


Tưởng không ai để ý, ông này vờ sửa hành lý của mình, vừa tiện tay lục lọi túi xách của ông nọ. Không may cho ông Dong Jiayi, ông Wai Lin Richard trông thấy liền la lên.


Một cuộc họp diễn ra sau đó có mặt đại diện phi hành đoàn Việt Nam Airlines, hai ông khách và hai nhân chứng ngồi số ghế 20A và 20B. Báo Người Lao Ðộng nói rằng, hai nhân chứng này là người mật báo cho tiếp viên hàng không trên máy bay biết sự việc.


Ông Wai Lin Richard nói rằng, nhờ phát giác và tri hô kịp thời nên đồ của ông chưa bị mất. Ông này đã phải chờ lên chuyến máy bay kế tiếp để trở lại Hồng Kông.


Theo Người Lao Ðộng, đây là lần thứ tư người ta bắt được quả tang hành khách Trung Quốc trộm đồ trong hành lý của người khác trên các chuyến bay của Vietnam Airlines từ đầu năm đến nay.


Gần đây nhất, ngày 1 tháng 3, 2014, một nữ Việt kiều Úc đã bắt được quả tang ông khách Trung Quốc Gui Guoliang, 41 tuổi ăn cắp ví tiền của bà để trong túi xách. Vụ trộm này xảy ra trên chuyến bay từ Singapore về Sài Gòn, của hãng Việt Nam Airlines.


Ngày 19 tháng 1, 2014, một nữ tiếp viên Vietnam Airlines còn quay phim bắt quả tang hai hành khách Trung Quốc lục lọi hành lý của người khác đi cùng chuyến bay. (PL)

MỚI CẬP NHẬT